Nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên (ÐV) đông về số, mạnh về chất và đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Ðảng, gần 20 năm thành lập quận Ô Môn, các cấp ủy đảng trong quận đặc biệt chú trọng công tác phát triển ÐV. Ðến nay, Ðảng bộ quận có 3.786 ÐV, tăng gấp 3 lần so với khi thành lập quận vào năm 2004.

Qua các phong trào, đoàn viên thanh niên phường Thới Hòa tích cực thực hiện, được chăm bồi và kết nạp vào Đảng.
Lúc mới thành lập (năm 2004), Ðảng bộ phường Trường Lạc có 146 ÐV. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ và Quận ủy Ô Môn, Ðảng ủy phường xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Ðảng là then chốt; xem công tác phát triển ÐV là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và tổ chức đảng. Ðảng ủy phường đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết đề cập đến công tác phát triển ÐV, đề ra chỉ tiêu phát triển ÐV cụ thể trong từng nhiệm kỳ và từng năm để phấn đấu. Ðảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị thường xuyên phát động phong trào thi đua, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó lựa chọn những quần chúng ưu tú để chăm bồi, kết nạp vào Ðảng.
Ông Mai Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Trường Lạc, chia sẻ: “Bằng những cách làm sáng tạo, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi, từ năm 2004 đến nay, Ðảng bộ phường đã kết nạp được hơn 200 ÐV, nâng tổng số ÐV toàn đảng bộ hiện nay lên 366 ÐV. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ phường từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”.
Phường Thới Hòa được thành lập năm 2007. Lúc mới thành lập, Ðảng bộ phường chỉ có 48 ÐV. Ðến nay, Ðảng bộ phường có 209 ÐV, hầu hết các chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường đều có đủ số lượng ÐV để xây dựng ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên. Theo bà Lê Thị Bích Hạnh, Bí thư Ðảng ủy phường Thới Hòa, trong các nhiệm kỳ đại hội và hằng năm, Ðảng bộ phường đều đề ra chỉ tiêu kết nạp ÐV, trên cơ sở đó chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, chủ động tạo lực lượng phát triển ÐV bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có chất lượng. Ðảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội phường thường xuyên phát động các phong trào thi đua để quần chúng được rèn luyện, phấn đấu, qua đó lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng ủy bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Ðảng.
Anh Lê Ðăng Khoa, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực phường Thới Hòa, bộc bạch: “Giữa năm 2021 tôi tham gia lực lượng dân quận tự vệ. Tôi nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và luôn phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Ðảng để cống hiến nhiều hơn. Tháng 3-2023 tôi được kết nạp vào Ðảng. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác để xứng đáng là người ÐV của Ðảng”.
Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn và giao chỉ tiêu cho các cấp ủy đảng hợp lý, khoa học, hằng năm Ðảng bộ quận Ô Môn luôn thực hiện đạt và vượt kế hoạch phát triển ÐV. Từ năm 2004 đến nay, Ðảng bộ quận đã kết nạp được 2.862 ÐV, nâng tổng số ÐV toàn đảng bộ quận hiện nay lên 3.786 ÐV, tăng 2.547 ÐV so với khi mới thành lập quận năm 2004. Nhìn chung, hầu hết quần chúng được kết nạp vào Ðảng trong gần 20 năm qua đều bảo đảm phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đã và đang phát huy tốt vai trò, vị trí công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển ÐV, hiện nay, hầu hết 159 chi bộ thực thuộc đảng ủy cơ sở có đủ số lượng ÐV để xây dựng ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên.
Ông Tống Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn, cho biết: Nhằm thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng và cấp ủy cấp trên, nhất là Chương trình số 50-CTr/TU của BTV Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ ÐV trong giai đoạn mới”, BTV Quận ủy Ô Môn xác định và đề ra mục tiêu cụ thể trong những năm tới là tỷ lệ kết nạp ÐV hằng năm phấn đấu đạt 3-4% so với tổng số ÐV. BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận tiếp tục quan tâm chăm bồi để phát triển ÐV là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, nhất là chú ý đối tượng học sinh và chủ doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Bài, ảnh: ANH DŨNG