09/11/2020 - 20:11

Xây dựng đô thị văn minh 

Đời sống vật chất, tinh thần của bà con khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy được nâng lên, cảnh quan đô thị ngày càng khang trang, an ninh trật tự ổn định… Kết quả đó có nỗ lực lớn của Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 4 trong việc triển khai thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Người dân khu vực 4, phường Trà An (quận Bình Thủy) treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, kỷ niệm.

Người dân khu vực 4, phường Trà An (quận Bình Thủy) treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, kỷ niệm. 

Công tác vận động xã hội hóa luôn được Ban CTMT khu vực 4 chú trọng thực hiện, nhất là việc xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông. Theo chị Bùi Thị Thanh Lan, Trưởng Ban CTMT khu vực 4, chính sự đồng lòng của Ban CTMT khu vực cùng các đoàn thể đã giúp công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao. Việc công khai, minh bạch các nguồn quỹ thu chi tạo sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Ban CTMT khu vực đã vận động nhân dân đóng góp thực hiện nhiều công trình nâng cấp đường giao thông, như: nâng cấp hẻm 56 (tổ 4), dài 80m, rộng 4m với tổng số tiền 135 triệu đồng; làm đường cống thoát nước, đặt 10 hố ga và làm bảng hẻm tại tuyến hẻm 48 với số tiền 260 triệu đồng… Ðến nay, tất cả tuyến hẻm trong khu vực đều đã được bê tông hóa.

Cô Trần Thanh Nhanh, Tổ trưởng tổ 9, chia sẻ: “Gần đây nhất, chúng tôi vận động thực hiện công trình nâng cấp và làm đường cống thoát nước tại tuyến nhánh rẽ hẻm 48 với tổng số tiền 360 triệu đồng. Trong đó, UBND phường hỗ trợ 55 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Công trình được thực hiện và hoàn thành vào cuối tháng 5-2020”. Trước đây, tuyến hẻm này xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Vì thế, khi Ban CTMT khu vực vận động, người dân đều đồng tình ủng hộ. Gia đình cô Nhanh cũng góp 10 triệu đồng để làm đường.

Gắn với việc xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông, Ban CTMT khu vực còn thường xuyên vận động bà con nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp. Hầu hết các hộ gia đình đều ý thức giữ môi trường sạch sẽ, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Cô Trịnh Thị Tiến, người dân tổ 1, khu vực 4, chia sẻ: “Nghe cán bộ khu vực tuyên truyền, bà con ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường, thường xuyên ra quân quét dọn. Góp phần xây dựng tuyến đường hẻm đẹp hơn, tôi còn trồng rau sạch trước nhà, vừa đẹp mắt lại vừa có thực phẩm an toàn cho sức khỏe”.

Ban CTMT khu vực 4 chú trọng tạo điều kiện giúp các hộ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, kết hợp sự hỗ trợ từ các tổ, nhóm tiết kiệm của các đoàn thể. Toàn khu vực đang duy trì 5 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp nhiều lượt hộ vay vốn, với tổng dư nợ trên 5 tỉ đồng. Trong các dịp lễ, Tết, Ban CTMT khu vực đều phối hợp tổ chức thăm hỏi, vận động tặng quà cho các hộ khó khăn…

Hầu hết các phong trào phát động đều nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2020, khu vực 4 có 99,09% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết