Trận đấu cuối cùng ở bảng A giữa đội chủ nhà U23 Singapore với U23 Indonesia cũng là trận cuối cùng ở vòng đấu bảng SEA Games 28. Cả hai đội cùng được 6 điểm và tràn trề cơ hội vào bán kết, nên đây có thể xem là trận chung kết bảng A.
Đội U23 Singapore của HLV Aide Iskandar đã “thở phào” sau chiến thắng vất vả 3-1 trước U23 Campuchia để duy trì cơ hội đi tiếp. Đến SEA Games 28 năm nay trên sân nhà, đội bóng trẻ của đảo quốc Sư tử được đầu tư, chăm sóc rất kỹ và được kỳ vọng sẽ mang lại chiếc HCV SEA Games đầu tiên cho đảo quốc Sư tử. Tuy nhiên, khởi đầu với chiến thắng vất vả U23 Philippines 1-0, báo hiệu hành trình chật vật của thầy trò HLV Iskandar. Thực tế là ở trận thứ hai, họ đã thất bại 1-2 trước U23 Myanmar, khiến mọi toan tính của nhà cầm quân Iskandar bị đảo lộn. U23 Singapore không còn khả năng tranh ngôi nhất bảng A mà phải tranh chấp trực tiếp với 2 đối thủ U23 Campuchia và U23 Indonesia. U23 Singapore đã vượt qua “cửa ải” U23 Campuchia nhưng phải trả giá khá đắt với 6 cầu thủ nhận thẻ vàng dù trọng tài đã rất ưu ái và bắt nhẹ tay.
 |
|
Evans Dimas (6) của Indonesia hay Faris Ramli (11) của Singapore sẽ thắng? Ảnh: Goal |
Vấn đề với U23 Singapore là lối chơi chưa thật sự thuyết phục, khả năng dứt điểm của các cầu thủ trên hàng công còn kém. Tiền đạo chủ lực Sahil Suhaimi đã ghi được bàn thắng vào lưới U23 Campuchia, nhưng đó là tình huống đối thủ dâng toàn bộ đội hình lên cao ở phút cuối, để sơ hở khoảng trống. Thủ quân Al Qaasimy chơi mạnh mẽ, quyết liệt nhưng chưa thể hiện được sự sắc sảo trong phát động tấn công. Hy vọng của U23 Singapore có lẽ được đặt vào tiền vệ Pravin Guanasagaran, nguồn cảm hứng sáng tạo chủ yếu ở tuyến giữa.
Trong khi đó, U23 Indonesia dường như “tỉnh” trở lại sau thất bại trước U23 Myanmar ở ngày ra quân để đánh bại U23 Campuchia với tỷ số 6-1. Các học trò HLV Aji Santoso gởi lời thách thức mạnh mẽ đến U23 Singapore bằng chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines. So về lực lượng, U23 Indonesia đáng gờm hơn với tiền vệ Evans Dimas tỏa sáng trong trận đấu gần đây. Dimas chơi linh hoạt trong vai trò tiền vệ cánh nhưng thường xuyên xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Chính Dimas đã ghi cú đúp trong chiến thắng của đội nhà trước U23 Philippines.
Trong cuộc đối đầu tối nay, U23 Indonesia có lợi thế là chỉ cần cầm hòa là có thể đi tiếp, trong khi U23 Singapore buộc phải thắng. Điều lo ngại nhất với các cầu thủ xứ vạn đảo là ưu thế sân nhà của U23 Singapore. Nếu không phát huy được sự vượt trội về mặt thế trận, U23 Indonesia khó có thể đạt được mục tiêu để vào bán kết.
NGUYỄN MINH