Mặc dù những tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, nhưng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB) của thành phố các đơn vị đã có nhiều cố gắng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch.
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
Đường Quang Trung Cái Cui giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng.Ông Trần Thanh Cần, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, cho biết: Quí I-2012, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, đảm bảo khối lượng hoàn thành và giải ngân kịp thời; quan tâm chỉ đạo các công trình chuyển tiếp, công trình trọng điểm phục vụ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII... Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 7.418,3 tỉ đồng, tăng 0,45% so với cùng kỳ năm trước, đạt 20% kết hoạch năm (cả năm là 37.000 tỉ đồng)... Riêng lĩnh vực đầu tư XDCB, giá trị khối lượng thực hiện trong quí I-2012 được hơn 564 tỉ đồng, đạt gần 30% kế hoạch năm. Cụ thể, công trình thành phố quản lý thực hiện được 282,5 tỉ đồng, đạt 24,02% kế hoạch; quận, huyện quản lý là 281,6 tỉ đồng, đạt 37,98% kế hoạch. Tiến độ giải ngân (gồm vốn Trung ương và địa phương) được 540,555 tỉ đồng, đạt 24,06% kế hoạch...
 |
|
Đường Quang Trung Cái Cui giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng. |
Theo đánh giá của lãnh đạo UBND thành phố, đây là kết quả của những cố gắng mà các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư đã nỗ lực thực hiện trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều khó khăn, đầu tư công bị cắt giảm. Nhiều công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời như: Đường Võ Văn Kiệt (Mậu Thân Sân bay Trà Nóc), đường Quang Trung Cái Cui giai đoạn 1; hay đường Cần Thơ Vị Thanh cũng sắp thông xe trong tháng 5 tới... Ngoài ra, các công trình giao thông quy mô nhỏ do các địa phương làm chủ đầu tư, các công trình giáo dục, y tế... cũng thi công đảm bảo tiến độ. Công trình Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang trong giai đoạn thi công khẩn trương, tiến độ giải ngân kịp thời, công tác kiểm tra chất lượng công trình được an toàn, đảm bảo đúng theo quy tắc quản lý công trình...
Ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Hết quí I-2012, quận giải ngân được 30,96% (104 tỉ đồng) kế hoạch vốn. Tuy nhiên, tồn tại của quận là công tác trong giải phóng mặt bằng của dự án đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cách Mạng Tháng Tám Mậu Thân). Mặc dù đa số hộ dân chấp hành di dời, giải tỏa, nhưng còn trên dưới 10 hộ khiếu nại quyết liệt với lý do không thống nhất với quy hoạch điều chỉnh từ lộ giới 34m lên 40m. Tuy nhiên, đây là quy hoạch hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và toàn tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đã được điều chỉnh phê duyệt...
NHIỀU GIẢI PHÁP CĂN CƠ
Tại hội nghị sơ kết công tác XDCB quí I-2012, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Thanh Mẫn cho rằng, khối lượng và tiến độ giải ngân trong quí I mặc dù các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn còn thấp. Do đó, đòi hỏi các chủ đầu tư phải chủ động, linh hoạt để tìm ra giải pháp thực hiện nhanh hơn. Đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, cần chủ động lập dự án để kêu gọi đầu tư cả trong và ngoài nước, nhưng phải lập dự án theo khả năng có thể làm được (chứ không lập quá lớn để tư vấn được nhiều tiền mà dự án không khả thi), chứ không thể ngồi chờ nguồn vốn của ngân sách mới làm dự án. Đồng thời, củng cố các ban quản lý dự án để có đủ năng lực, trình độ thực hiện các dự án; tăng cường giám sát công trình đảm bảo chất lượng; đôn đốc các chủ đầu tư phải đảm bảo kế hoạch thực hiện công trình. Xung quanh đấu thầu, phải lựa chọn kỹ nhà thầu có năng lực, nếu 3-6 tháng thấy làm không xong là phải “cắt” thầu...
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Trần Thanh Cần đưa ra một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ XDCB trong quí II-2012: Tiếp tục thực hiện triệt để Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, các sở, ngành, quận, huyện tích cực rà soát đối với những công trình khởi công mới để tiếp tục cắt giảm, trừ những công trình khắc phục thiên tai và các dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Tăng cường huy động các nguồn thu, thực hành tiết kiệm, tạo nguồn để UBND thành phố xem xét, bổ sung kịp thời cho nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2012. Các quận, huyện tích cực rà soát các dự án khai thác quỹ đất để tập trung vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các dự án khai thác quỹ đất, giải quyết các vướng mắc của dự án... Còn trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương lập thủ tục trình UBND thành phố đề nghị Trung ương hỗ trợ với tổng vốn hơn 663 tỉ đồng để hoàn thành các công trình cấp bách đầu tư theo kế hoạch.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn, thực tế trong XDCB vẫn còn chậm từ công trường đến khâu quyết toán, có lẽ do các chủ đầu tư “ngán ngại” từ chủ trương thắt chặt đầu tư công. Do đó, cần đánh giá nghiêm túc, nhận thức đầy đủ vấn đề để chấn chỉnh kịp thời. Xem xét công trình nào thật sự bức xúc, cần thiết thì vẫn có thể triển khai đầu tư. Các sở, ngành phải thực hiện đúng chức năng quản lý của mình, chứ không chăm bẳm vào các công trình do mình làm chủ đầu tư mà quên đi chức năng quản lý ngành. Sắp tới phải tập trung cao độ cho công tác XDCB nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, để bước vào mùa mưa công tác này sẽ khó khăn hơn... “Chúng ta không nên lấy lý do khó khăn khách quan, mà phải tìm cách làm sao để giải quyết được vấn đề nhanh chóng trong điều kiện khó khăn này” Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.
Bài, ảnh: AN KHÁNH