Cùng với nguồn lực từ Trung ương, sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và ý chí vươn lên của đồng bào dân tộc Khmer, vùng nông thôn ở tỉnh Bạc Liêu đang ngày một phát triển.

Mô hình trồng nhãn của bà con Khmer ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, cho hiệu quả kinh tế khá cao.
Những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer. Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer không chỉ được nâng lên, mà phum sóc nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đều có đường giao thông nối liền từ xã đến ấp; hệ thống cung cấp nước sạch, điện thắp sáng, trạm y tế, trường học được xây dựng kiên cố, khang trang đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào.
Anh Danh Thol ở ấp Cỏ Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, cho biết: “Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước mà bà con Khmer biết kinh doanh, buôn bán nhỏ, trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi… và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Bên cạnh đó, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên Khmer có hoàn cảnh khó khăn vay học tập, xuất khẩu lao động; trường dân tộc nội trú tuyển sinh cấp THCS, THPT, góp phần nâng cao trình độ dân trí trong vùng đồng bào dân tộc Khmer”.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 tỉnh Bạc Liêu được phân bổ 67,2 tỉ đồng. Tỉnh đẩy mạnh đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất bằng cách tạo điều kiện cho bà con Khmer tiếp cận các khoản vốn vay ưu đãi, khoa học kỹ thuật, phát triển mô hình kinh tế nông hộ bền vững... Nhờ đó, đồng bào Khmer có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
Ông Sơn By ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Bây giờ, đường nông thôn nối liền với các xã, phường của TP Bạc Liêu nên việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa thuận lợi. Hệ thống thủy lợi đưa nước ngọt về vùng nông thôn giúp bà con trồng màu, trồng lúa quanh năm; hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ vay vốn, cây con giống nên tận dụng đất xung quanh nhà, bờ kênh để trồng màu, cây ăn trái, chăn nuôi… Giờ đây cuộc sống ai cũng khấm khá”.
Thượng tọa Tăng Sa Vong, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Trụ trì chùa Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, khẳng định: “Chính quyền địa phương nắm được tâm tư nguyện vọng của bà con phật tử Khmer nên các dự án, chính sách triển khai kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả cao, nhất là xóa nghèo. Đó là kết quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc ban hành nhiều chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer”.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, những năm qua, việc thực hiện chính sách dân tộc, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Khmer đã phát huy hiệu quả, giúp đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày một nâng lên. Diện mạo phum sóc, nhất là các phum, sóc vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào Khmer sinh sống ngày càng khởi sắc. Những năm qua, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm đáng kể, hiện tỉnh chỉ còn 1.624 hộ dân tộc thiểu số nghèo chiếm 7,46% tổng số hộ.
Kết quả trên khẳng định chính sách đầu tư phát triển toàn diện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước được triển khai kịp thời, hiệu quả và phù hợp với sự mong đợi của người dân. Vì vậy, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, xây dựng phum sóc bình yên, giàu đẹp.lrồng nhãn của bà con Khmer ở xã Vĩnh Trạch Ðông, TP Bạc Liêu, cho hiệu quả kinh tế khá cao.
Bài, ảnh: DUY ANH