16/11/2025 - 09:07

Vun đắp tình yêu lịch sử - văn hóa dân tộc cho giới trẻ 

Các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử - văn hóa cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và học sinh. Điểm nổi bật là nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử được triển khai kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng nhân cách, nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐVTN đối với đất nước; đồng thời tạo "hệ miễn dịch" cho thế hệ trẻ trước những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch.

Thành đoàn Cần Thơ vừa phối hợp Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam và Ban Liên lạc Khu Đoàn Tây Nam Bộ tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa cựu cán bộ Đoàn với tuổi trẻ thành phố. Theo chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn, đây là dịp để các thế hệ cán bộ Đoàn và tuổi trẻ thành phố ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tri ân những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ Đoàn khu vực phía Nam - những người đã vun đắp và phát triển phong trào thanh niên qua nhiều thời kỳ. 

Ông Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam, cho biết: "Ban Liên lạc có nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; kiến nghị, đề xuất các cấp bộ Đoàn tham mưu ngành chức năng đầu tư xây dựng các công trình tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ, lực lượng thanh niên xung phong đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cùng với đó là đóng góp, vận động trao học bổng, sách, tổ chức giao lưu với nhân chứng lịch sử "truyền lửa" cho giới trẻ, góp ý xây dựng tổ chức Đoàn".

Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước. Qua đó, thu hút hơn 15.000 lượt ĐVTN tình nguyện thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang các bia, đài tưởng niệm, nhà tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân người có công với cách mạng và tổ chức "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng Mẹ", "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương" tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Khu di tích căn cứ Thị xã ủy Vị Thanh (thuộc phường Vị Tân, TP Cần Thơ).

Bên cạnh đó, một số đơn vị có nhiều sáng tạo trong thực hiện các mô hình nhằm chăm lo gia đình chính sách, như: phục dựng di ảnh của các liệt sĩ (Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ); khám bệnh tại nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách (Đoàn UBND thành phố); sơn sửa khuôn viên các di tích lịch sử - văn hóa (Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ); "Một ngày tiết kiệm, đền ơn đáp nghĩa" (Xã đoàn Ngọc Tố)...

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc và vun đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, Đoàn trường tổ chức sinh hoạt truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ niệm hoặc lồng ghép tuyên truyền về truyền thống văn hóa dân tộc trong các hội diễn văn nghệ, sinh hoạt Đoàn - Hội. Mỗi năm học, Đoàn trường tổ chức 5-6 đợt hành quân về nguồn tại các địa chỉ đỏ, gắn với hoạt động thăm và tặng quà gia đình chính sách, giao lưu với cựu thanh niên xung phong; đồng thời, thực hiện ít nhất 1 công trình sơn sửa khuôn viên các di tích lịch sử - văn hóa và 2-3 hội thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các sự kiện lịch sử - văn hóa dân tộc.

Từ năm 2022 đến nay, Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức 125 hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập trung các nội dung ca ngợi quê hương đất nước, lịch sử - văn hóa dân tộc. Dịp hè mỗi năm học, Đoàn trường tổ chức ít nhất 1-2 đội hình tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc tại xã đảo hoặc địa bàn biên giới. Qua đó, kết hợp giáo dục kiến thức chủ quyền biển, đảo, biên giới và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh và khó kiểm soát trên không gian mạng, việc bảo đảm "sức đề kháng" tư tưởng cho ĐVTN là nhiệm vụ cấp thiết. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao năng lực nhận diện và xử lý thông tin xấu, độc bằng cách trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông số cho ĐVTN, giúp các bạn trẻ tự sàng lọc, phân tích và đánh giá thông tin một cách khoa học là yêu cầu bức thiết. Với xu thế chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn thành phố tận dụng mạng xã hội và nền tảng trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ. Nổi bật là cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" và "Ứng xử văn minh trên không gian mạng"; chiến dịch truyền thông kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2-9, với chủ đề "Tự hào Việt Nam" trên mạng xã hội Tiktok, Facebook, Youtube...

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết