25/01/2012 - 14:50

Vui Tết, nông dân An Giang không quên ra đồng

(TTXVN) - Theo Quốc lộ 91 (Long Xuyên - Châu Thành), hương lộ 1 (Long Xuyên - huyện Thoại Sơn), Tỉnh lộ 941 (Long Xuyên (Long Xuyên - Tri Tôn) trong các ngày mùng 1- mùng 3 Tết âm lịch, nhiều nông dân vẫn ra đồng thăm lúa, vui Tết nhưng không quên ra thăm đồng ruộng.


Theo Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang, do tình hình thời tiết trong những ngày giáp Tết đến nay diễn biến bất thường, ngày nóng, không khí lạnh vào ban đêm và sáng sớm là điều kiện chuột cắn phá, sâu bệnh, nhất là đạo ôn và rầy nâu trong giai đoạn từ 1- 3 tuổi phổ biến với mật độ rất cao 1.500 - 3.000 com/m2 làm ảnh hưởng đến tăng trưởng và năng suất của cây lúa. Hiện, toàn tỉnh An Giang đã xuống giống trên 229.938 ha, đạt 97,32% đã có trên 4.111 ha lúa bị đạo ôn, sâu bệnh và nhiều diện tích xuống giống sớm ở khu vực Tân Châu, An Phú, Châu Đốc…đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đồng, có nguy cơ nhiễm sâu bệnh rất lớn, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Đông xuân ở an Giang là vụ lúa quan trọng nhất trong năm và là vụ đầu tiên của năm mới 2012 do có diện tích lớn, hạt lúa có chất lượng cao nhất so với các vụ trong năm đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu. Vì vậy, trước Tết Nguyên đán Chi cục Bảo vệ thực vật An Giang đã dự báo tình hình sâu bệnh trước, trong và sau Tết cho nông dân; khuyến cáo các biện pháp nhận diện sâu bệnh, phòng ngừa, thực hiện tốt 4 đúng (đúng lúc, đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng thuốc); áp dụng chương trình 1 phải 5 giảm; 3 giảm 3 tăng; mô hình công nghệ sinh thái. Chi cục bố trí cán bộ kỹ thuật trực địa bàn, bám sát cùng nông dân không chủ quan mà phải thăm đồng thường xuyên nhất là trong các ngày cao điểm Tết, chú trọng ruộng lúa sử dụng các giống nhiễm rầy như Jasmine, OM 2517, OMCS 2000, OM 1490, OM 4218, OM 2514, OM 1589, IR 50404, OM 6073… nếu phát hiện rầy cám ở mật độ hơn 3 con/tép thì tiến hành phun thuốc trừ rầy, không để cháy rầy cục bộ làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt lúa.

Vương Thoại Trung

Chia sẻ bài viết