06/04/2013 - 22:31

Vốn rẻ: Doanh nghiệp vẫn thờ ơ?

Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp (DN) của Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) năm 2012 về những khó khăn mà DN gặp phải thì có đến 46,66% DN trả lời là thiếu vốn kinh doanh và sự e ngại về thủ tục hành chính còn nhiêu khê, tốn nhiều thời gian để hoàn thành là ý kiến của 40% DN. Nguồn vốn chính thức của DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu là vốn vay từ ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều DN cho biết thời gian gần đây, ngân hàng giảm lãi suất cho vay xuống mức 15%/năm, nhưng các ngân hàng thực hiện không đồng bộ, thủ tục vay nghiêm ngặt, đa số DN khó tiếp cận. Dựa trên báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ về số lượng DN giải thể năm 2012, CBA tính toán, nếu 649 DN giải thể, trung bình sử dụng 30 lao động/1 DN thì có đến 19.470 lao động bị mất việc, cộng với 565 đơn vị trực thuộc giải thể (mỗi đơn vị sử dụng 20 lao động) sẽ có thêm 11.300 lao động không có việc làm. Vậy là năm 2012, thành phố có 30.770 lao động mất việc, đó là chưa tính đến số DN hoạt động cầm chừng phải giảm bớt nhân viên.

CBA hiện có 201 hội viên chính thức, CBA cho rằng DN đuối sức về tài chính từ cuối năm 2012 và kéo dài đến nay. Tuy nhiên, vấn đề vay vốn kinh doanh thì DN lại ít quan tâm, chỉ 13,3% DN cho là không tiếp cận được vốn ngân hàng do điều kiện và thủ tục khắt khe, DN không vay vốn vì lãi suất cao. Cuộc hành trình của DN xem ra vẫn tiếp tục trên con đường gian khó. Hiện nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, thanh khoản hệ thống ngân hàng nới rộng, nhiều tổ chức tín dụng thừa vốn đang muốn đẩy vốn ra nền kinh tế. Song, bài toán hạ lãi suất cho vay của ngân hàng dường như chưa đủ để phục hồi sức khỏe cho DN. Vốn rẻ, nhưng nhiều DN vẫn thờ ơ! Mặc dù trên lý thuyết là vốn sản xuất, kinh doanh của DN chủ yếu đến từ ngân hàng, nhưng khó khăn trong thời gian dài khi phải chịu dựng lãi suất cao làm DN ngại vay vốn. Theo ý kiến của một số DN thì lãi suất cho vay giảm, nhưng nếu DN vay vốn mà đầu ra sản phẩm không có cũng không giải quyết được khó khăn. Hơn nữa, lãi suất giảm, nhưng có giảm ổn định trong thời gian dài để cho các DN hồi sức không. DN ngại khi vừa vay vốn và mới gượng dậy mà ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất thì DN lâm vào tình thế khó cứu vãn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3-2013, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành giảm lãi suất tín dụng ngay trong đầu tháng 4-2013; tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các ngân hàng thương mại, tháo gỡ khó khăn về điều kiện, thủ tục vay vốn để tín dụng nhanh chóng đi vào nền kinh tế; đẩy mạnh ưu tiên cho vay các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, bên cạnh tiếp tục điều hành ổn định tỷ giá… Tuy nhiên, muốn đạt mục tiêu này cần giải pháp thiết thực sớm tháo gỡ những lo ngại trên của DN.

Song Nguyên

Chia sẻ bài viết