11/11/2008 - 20:02

Vĩnh Long: Triệt phá băng trộm táo tợn

Sáng 10-11-2008, Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành trao trả tài sản cho những người bị hại trong 42 vụ trộm trong nhà trọ, cơ quan, nhà riêng, cửa hàng điện thoại di động, cửa hàng đồng hồ... do một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp gây ra từ tháng 6 đến giữa tháng 9-2008. Nhiều sinh viên khi nhận lại tài sản từ cái bếp ga mi-ni, quạt bàn đến chiếc xe đạp, dàn máy vi tính, đã rất đỗi vui mừng và bất ngờ.

Công an tỉnh Vĩnh Long trao trả tài sản cho nhân dân. 

Ngày 17-9-2008, Công an tỉnh Vĩnh Long nhận tin báo của quần chúng, đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Trần Phú, phường 4, thị xã Vĩnh Long (TXVL) phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Công Danh, SN 1983, ngụ đường Nguyễn Du, phường 1, TXVL, đang cất giấu số tài sản mà y cùng đồng bọn vừa trộm được. Vụ việc được tiếp tục điều tra mở rộng, qua đấu tranh khai thác, Công an tỉnh Vĩnh Long lần lượt tóm gọn đồng bọn của Danh ngụ ở phường 1, phường 3 và phường 4, TXVL, gồm: Nguyễn Văn Hiếu, SN 1978; Nguyễn Hữu Thảo, SN 1976 ; Cao Xuân Hòa, SN 1990; Trần Bá Vinh, SN 1978 ; Châu Tô Ny, SN 1987 ; Dương Hồng Quân, SN 1990 ; Nguyễn Minh Phúc, SN 1986; Nguyễn Hữu Hiền, SN 1978; Nguyễn Ngọc Long, SN 1978; Trần Hồng Thơ, SN 1985 và Lê Hoàng Trung, SN 1980.

Kết quả điều tra và khai nhận của băng trộm trên cho thấy, hoạt động của chúng rất phức tạp: hễ thấy tài sản nào lấy trộm được là chúng ra tay (trộm từ xe gắn máy, xe đạp, điện thoại di động, dàn máy vi tính, tivi đến đồng hồ, tiện nghi sinh hoạt gia đình, vật dụng bằng sắt, thậm chí cả thùng xe ba gác cũng trộm để bán sắt vụn). Chúng lẻn vào phòng trọ, nhà riêng, cửa hàng mua bán điện thoại di động, cửa hàng mua bán đồng hồ, đợi lúc vắng người, gia chủ sơ hở, hoặc vào ban đêm (từ 0 giờ đến 4 giờ sáng) từng nhóm sẽ tìm cách đột nhập, dùng kiềm cộng lực cắt khoen khóa cửa để vào nhà lấy tài sản. Sau khi trộm xong, bọn chúng đem về nhà người quen, thuê nhà trọ cất giấu tài sản trộm được chờ đem đi tiêu thụ...

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bài, ảnh: BẢO QUỐC

Chia sẻ bài viết