Chiều nay 24-5, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á bằng trận đấu với tuyển Thái Lan trên sân Rajamangala tại Thủ đô Bangkok. Gặp đối thủ nhiều duyên nợ này, liệu thầy trò HLV Toshiya Miura có thể trụ vững?
Ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam không có nhiều cơ may cạnh tranh ngôi nhất bảng để “mơ” suất đến World Cup khi nằm cùng bảng F với Iraq, Thái Lan, Indonesia và Đài Loan. Tuy nhiên, kết quả vòng loại World Cup cũng được tính để xác định 24 vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019, nên HLV Toshiya Miura đang nhắm tới mục tiêu đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất để nắm lấy cơ hội này. Cuộc cạnh tranh sẽ rất quyết liệt khi Thái Lan và Indonesia cũng có tham vọng tương tự.
 |
|
Các tuyển thủ Việt Nam luyện tập trước trận so tài với Thái Lan. Ảnh: VTCNews |
Trong lịch sử đối đầu với Thái Lan lâu nay, đội tuyển Việt Nam thường bị đặt ở “chiếu dưới”, bởi thực tế, bóng đá xứ Chùa Vàng đã đi trước một bước và các cầu thủ Thái thể hiện tính chuyên nghiệp hơn. Tuy có lúc chựng lại vào những năm cuối thập niên trước vì những vấn đề ở thượng tầng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), nhưng bóng đá Thái đã trở lại rất nhanh từ khi FAT ổn định. Có thể thấy, các đội tuyển Thái Lan liên tục lên ngôi khu vực Đông Nam Á những năm gần đây và đang hướng đến mục tiêu tốp đầu châu Á. Dưới thời của “Zico” Thái Kiatisuk Senamuang, đội tuyển Thái Lan trở nên sắc bén, lợi hại với dàn cầu thủ trẻ, chơi bóng kỹ thuật, nhanh nhẹn. Lối đá của Thái Lan hiện nay rất hiện đại, triển khai bóng nhanh, cuồn cuộn sức mạnh, nhưng không kém chất kỹ thuật la-tinh. Trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vừa qua, tuyển Thái Lan thua 0-1, thế nhưng họ đã áp đặt được lối chơi, kiểm soát bóng tốt hơn và tạo được rất nhiều cơ hội từ sau bàn thua.
Đó là vấn đề mà HLV Toshiya Miura đã lưu ý và sẽ đưa ra đấu pháp trong trận đấu chiều tối nay. Đội Thái Lan tiến bộ, nhưng tuyển Việt Nam cũng có những bước nhảy vọt. Giao hữu với CHDCND Triều Tiên, các cầu thủ Việt Nam tạo được thế trận tương đối tốt. Tuy chỉ có giá trị tham khảo, nhưng qua trận đấu đó có thể nhận ra chiến thuật, lối chơi mà HLV Miura đang xây dựng. Đó là sự chắc chắn và chặt chẽ trong hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Trong những trận đấu tập gần đây, HLV Miura thích sử dụng hai tiền vệ trụ chơi bóng dũng mãnh là Khánh Lâm và Minh Châu, làm “máy quét” thu hồi bóng trước hàng hậu vệ. Vững chắc, mạnh mẽ ở hàng phòng ngự hẳn sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tuyến trên như Văn Quyết, Minh Tuấn, Hồng Quân... có nhiều cơ hội thi thố kỹ thuật với cầu thủ Thái.
Khả năng rất cao là tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công khi gặp Thái, bởi ông Miura từng thừa nhận rằng bóng đá xứ Chùa Vàng hiện đang là số một Đông Nam Á. Một chiến lược gia quyết tâm thể hiện khả năng của mình, cùng với một lực lượng đang khao khát chiến thắng, đội tuyển Việt Nam đang tạo được niềm tin sẽ gây bất ngờ cho đối thủ.
NGUYỄN MINH