31/12/2018 - 19:16

Việt Nam có 106 Di tích quốc gia đặc biệt 

(CT)- Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, đợt 9- năm 2018. Có 11 di tích được xếp hạng đợt này, gồm: Tháp Nhạn (Phú Yên), Chùa Thái Lạc (Hưng Yên), Đền thờ Lê Hoàn (Thanh Hóa), Đình Tường Phiêu (Hà Nội), Đình Thổ Tang (Vĩnh Phúc), Đình So (Hà Nội), Gò Đống Đa (Hà Nội), Nhà đày Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Phước), danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình (Tuyên Quang).

Chùa Linh Ứng trên núi Ngũ Hành Sơn- danh thắng vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: DUY LỮ
Chùa Linh Ứng trên núi Ngũ Hành Sơn- danh thắng vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: DUY LỮ

Hiện tại, Việt Nam có 106 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khu vực ĐBSCL có 8 Di tích quốc gia đặc biệt gồm: Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang (mỗi tỉnh có 1 di tích) và An Giang, Bến Tre (mỗi tỉnh có 2 di tích).

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết