09/10/2023 - 09:09

Vị thế nghề truyền thống 

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã (HTX) Quốc Noãn, ở ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai giữ vững nhịp độ sản xuất. Tuy từng lúc thị trường tiêu thụ biến động nhưng Ban Giám đốc HTX luôn nỗ lực kết nối, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho xã viên, người lao động (NLÐ).

NLĐ HTX Quốc Noãn sống vui với nghề truyền thống, tăng thu nhập lúc nông nhàn.

NLĐ HTX Quốc Noãn sống vui với nghề truyền thống, tăng thu nhập lúc nông nhàn.

Mặc cơn mưa chiều tầm tã, NLÐ HTX Quốc Noãn vẫn chăm chú lao động để cho ra những thành phẩm cần xé bền, đẹp. Tỉ mỉ luồn từng nan tre đan thân cần xé, anh Phạm Hoàng Sơn, ở ấp Trường Hòa, cho biết: “Tôi vào HTX làm việc hơn 4 năm, thu nhập khá ổn định khoảng 150.000 đồng/ngày. Lúc trước, cả nhà tôi làm phụ hồ, tiền công nhật cũng đảm bảo cuộc sống. Thời gian sau, do quá lao lực, sức khỏe ngày càng suy giảm, tôi không kham nổi công việc nặng nên nghỉ làm. Tôi dốc vốn cải tạo gần 2 công vườn trồng nhãn, ổi xen canh rẫy, rau màu và làm nghề đan cần xé”.

Ông Nguyễn Ngọc Nà, Giám đốc HTX Quốc Noãn, cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, nhịp độ sản xuất của HTX ổn định, nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ đầu ra thuận lợi. Ngoài việc cung ứng cần xé cho “thân chủ” các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu… HTX có thêm một số hợp đồng cung ứng sản phẩm lâu dài cho các cơ sở mua bán vật liệu xây dựng, công trình xây dựng, vựa trái cây, nhà vườn. Ðể đảm bảo thực hiện kịp thời hợp đồng, HTX duy trì từ 20-30 lao động có tay nghề. Tiền công nhật mỗi lao động từ 120.000-150.000 đồng. Hiện HTX chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, nguyên vật liệu, để khi có đơn đặt hàng các mẫu mã quà lưu niệm bằng tre, trúc cho khu vui chơi, khu du lịch dịp Tết nguyên đán 2024, tạo việc làm, tăng thu nhập cho NLÐ. Chị Võ Thị Tím, ở ấp Trường Hòa, phụ trách công đoạn chẻ tre, vót nan, cho biết: “Tôi làm ở HTX hơn 5 năm, mỗi ngày thu nhập khoảng 150.000 đồng, cộng tiền làm mướn của chồng, đủ trang trải chi tiêu. Tôi yêu thích công việc này, vừa phù hợp điều kiện gia đình, chăm sóc chồng con, vừa giữ gìn nghề truyền thống địa phương”. Theo ông Nguyễn Ngọc Nà, thời gian qua, dù thị trường tiêu thụ có nhiều biến động nhưng HTX đảm bảo tiêu chí kinh doanh không vì lợi nhuận mà “quên” chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, trong thời kỳ cạnh tranh giá cả gay gắt, HTX vẫn có nhiều hợp đồng cung ứng sản phẩm thân tín, bền bỉ.   

HTX Quốc Noãn có 40 xã viên và NLÐ thường xuyên, chuyên sản xuất các mặt hàng đan đát. HTX Quốc Noãn còn được Sở Công thương thành phố hỗ trợ mở lớp tập huấn ngắn hạn nâng cao tay nghề; hướng dẫn một số NLÐ khéo tay, tỉ mỉ sản xuất các sản phẩm quà lưu niệm bằng tre, lác, giỏ thời trang bằng dây nhựa. Qua đó, giúp NLÐ thỏa sức sáng tạo các sản phẩm quà lưu niệm phục vụ du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Ngọc Nà nói: “Tôi và hầu hết xã viên, NLÐ HTX là con em các hộ dân gắn bó mấy đời với nghề này, quyết tâm gìn giữ để làng nghề không bị mai một, lãng quên”. Là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, ông Ngọc Nà linh hoạt phối hợp hỗ trợ xã viên, NLÐ vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng mô hình sản xuất, mua bán, thêm thu nhập và an tâm sống vui với nghề truyền thống.  

Ông Nguyễn Ngọc Nà nhận định, hiện tiến độ sản xuất hàng hóa cơ bản ổn định, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu dùng; xã viên, NLÐ có việc làm, thu nhập thường xuyên. Từ nay đến cuối năm, Ban Giám đốc HTX cố gắng kết nối tìm kiếm các đơn hàng sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ thời trang các dịp lễ hội, Tết, tạo việc làm cho NLÐ. Qua đó, khích lệ, động viên xã viên, NLÐ duy trì hiệu quả sản xuất, nâng cao vị thế làng nghề truyền thống.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết