 |
|
Người dân rạch Rạp không có nước sạch sử dụng, nên mọi sinh hoạt, giặt giũ, tắm rửa đều sử dụng nước từ con rạch này. |
“Công ty TNHH Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương xả nước thải chế biến cá tra, cá ba sa... xuất khẩu chưa qua xử lý ra môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân sống dọc theo rạch Rạp, thuộc ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt. Công ty cổ phần (CP) Nam Việt, đơn vị quản lý Công ty TNHH Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, từng cam kết với người dân và các ngành chức năng, khắc phục tình trạng này. Đồng thời, Công ty CP Nam Việt hứa tổ chức khám chữa bệnh cho người bị ảnh hưởng nguồn nước ô nhiễm, hỗ trợ chi phí lắp đặt đồng hồ nước sạch... Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua lời hứa này chưa được thực hiện. Người dân khu rạch Rạp vẫn sống trong tình trạng ô nhiễm, thiếu nước sạch sử dụng, bệnh mẩn đỏ, ghẻ... vẫn tiếp tục hoành hành”. Đó là những bức xúc của người dân tại rạch Rạp, ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt.
Chị Lê Thị Liên, nhà ở khu vực đầu vàm rạch Rạp, bức xúc nói: “Khi các ngành chức năng, huyện Thốt Nốt và TP Cần Thơ vào cuộc, can thiệp việc xả nước thải trực tiếp ra sông, rạch của Công ty TNHH Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương thì 2 đơn vị này có khắc phục tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước. Nước dưới rạch Rạp bớt mùi hôi, giảm ô nhiễm so với những tháng trước. Tuy nhiên, việc thực hiện lời hứa với bà con thì công ty chưa thực hiện. Gia đình tôi thuộc diện nghèo, khó khăn, chưa có khả năng gắn đồng hồ nước sạch sử dụng nên tắm rửa, giặt giũ dưới nguồn nước rạch Rạp bị ô nhiễm. Gia đình tôi cũng như bà con ở đây chỉ mong công ty thực hiện đúng theo lời hứa của mình”.
Bà Trương Thị Bớt nói: “Gia đình có 10 nhân khẩu tắm, giặt giũ dưới rạch Rạp. Có hôm, con cháu tôi tắm xong mình mẩy bị ngứa, nổi mẩn đỏ. Chúng tôi đang đợi công ty thực hiện lời hứa gắn đồng hồ nước cho dân xài”. Ông Mai Văn Bé, ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, trình bày: “Gần 70 tuổi tôi mới gặp cảnh này, tắm dưới rạch Rạp lên là mình bị ngứa, nổi mụn đỏ. Tôi đợi công ty tổ chức khám, chữa bệnh nhưng đợi hoài cũng không thấy thực hiện”.
Theo cán bộ Ban Nhân dân ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, sau khi cơ quan thông tin đại chúng, các ngành chức năng thành phố và huyện Thốt Nốt lên tiếng can thiệp, phản ánh về tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý của Công ty TNHH Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, lãnh đạo của 2 đơn vị trên liên hệ với địa phương tổ chức họp dân, nhận khuyết điểm và hứa khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Ông Châu Văn Tuấn, Trưởng ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, cho biết: “Khi tổ chức họp dân, các thành viên đại diện Công ty CP Nam Việt hứa sẽ lắp đặt đồng hồ nước sạch cho 70% số hộ sống dọc theo rạch Rạp. Đồng thời, công ty tổ chức cho bà con bị bệnh ngoài da khám và chữa bệnh. Nhưng, hơn 1 tháng qua, không hiểu vì sao công ty vẫn chưa thực hiện”.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Quang Khôi, Trưởng Ban Kiểm soát thuộc Công ty CP Nam Việt, cho biết: “Sau thời gian liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thốt Nốt và tỉnh An Giang, chúng tôi bị từ chối việc khám chữa bệnh cho người dân khu rạch Rạp. Công ty tiếp tục liên hệ với Sở Y tế TP Cần Thơ và được hướng dẫn đến Trung tâm Y tế dự phòng thành phố. Tại đây, lãnh đạo Trung tâm hẹn sẽ liên hệ với Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ và sẽ thông báo cho chúng tôi thời gian, địa điểm... tổ chức khám chữa bệnh. Nhưng, đến nay chúng tôi chưa nhận được trả lời chính thức của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố. Còn về việc hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước, chúng tôi thường xuyên liên hệ với địa phương để nắm danh sách các hộ nghèo, hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước. Chúng tôi khẳng định cam kết của công ty là hỗ trợ đồng hồ nước cho các hộ nghèo. Nếu các hộ nghèo đã được địa phương hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước, chúng tôi yêu cầu cung cấp danh sách hộ cận nghèo để công ty hỗ trợ. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa nhận được phúc đáp này. Chúng tôi luôn cố gắng thực hiện cam kết của mình với các hộ dân rạch Rạp, nhằm thể hiện thiện chí khắc phục lỗi của mình”.
Ông Cao Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Thuận, cho biết: “Công ty xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến tất cả người dân trong khu rạch Rạp. Do đó, địa phương yêu cầu Công ty lắp đặt đồng hồ nước cho 304 hộ dân có nhu cầu lắp đặt đồng hồ nước. Vì, bà con đều sử dụng nước dưới rạch Rạp cho sinh hoạt, ăn uống. Nay nguồn nước bị ô nhiễm thì sinh hoạt bà con bị hạn chế. Tuy nhiên, Công ty CP Nam Việt chưa thống nhất và chỉ hứa lắp đặt cho những hộ cận nghèo. Số hộ cận nghèo trên địa bàn rạch Rạp rất ít. Chúng tôi sẽ trình UBND huyện, các ngành chức năng thành phố để có biện pháp can thiệp, giải quyết”.
Nhanh chóng khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường nước, chăm sóc sức khỏe người dân bị ảnh hưởng là trách nhiệm của Công ty CP Nam Việt. Có như vậy công ty mới thể hiện thiện chí, quyết tâm phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả.
Bài, ảnh: HÀ VĂN