22/12/2023 - 09:05

Vì đàn em thân yêu 

Phong trào “Vì đàn em thân yêu” được các cấp bộ Đoàn - Hội TP Cần Thơ triển khai bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như vận động học bổng, quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình “Vì trường đẹp cho em”, xây dựng các khu vui chơi, cùng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, kỹ năng cho thiếu nhi.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa phối hợp Liên đoàn lãnh đạo và doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam, PNJ chi nhánh Miền Tây tổ chức chương trình trao xe đạp “Cycle to Future”. Ban tổ chức đã trao 50 chiếc xe đạp, 50 suất học bổng, tổng trị giá 105 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn quận Ninh Kiều. Được tặng chiếc xe đạp màu hồng, em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Phan Bội Châu, nói: “Em chưa biết chạy xe đạp. Em sẽ tập đạp xe để có thể tự chạy xe đến trường. Mẹ em không phải đưa rước em nữa”.

Cẩm Tiên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy, khi được tặng 1 chiếc xe đạp và suất học bổng trị giá 500.000 đồng, ba mẹ Tiên rất phấn khởi. Bà Trần Thị Cẩm Ngân (mẹ Tiên), bộc bạch: “Hai vợ chồng tôi ở tỉnh Vĩnh Long, qua quận Ninh Kiều làm thuê kiếm sống. Số tiền kiếm được chỉ đủ chi tiêu cơ bản, như ăn uống, tiền thuê trọ, còn chi phí học tập, quần áo, sách vở, đều được các cấp, các ngành ở địa phương và nhà hảo tâm hỗ trợ”. Gia cảnh của em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Ngô Quyền, cũng rất đáng thương. Bảo mồ côi cha mẹ, từ nhỏ em sống với ông bà ngoại. Khi nhận được xe đạp và học bổng, Bảo hồn nhiên nói: “Em mang xe về gửi bà để bà đạp xe bán vé số cho đỡ mệt, còn tiền để mua thêm dụng cụ học tập”. 

Theo chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn, đây là món quà ý nghĩa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập. Đồng thời, động viên, khích lệ các em tiếp tục vững bước trên hành trình vượt khó, học giỏi, trở thành công dân có ích cho xã hội. Theo Ban Thường vụ Thành đoàn, trong năm 2023, tuổi trẻ thành phố đã vận động tặng 11.853 phần quà, với tổng trị giá hơn 3,5 tỉ đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là Ngày cao điểm “Vì đàn em thân yêu”, “Ngày hội tuổi thơ”, “Siêu thị măng non”, Đêm hội trăng rằm “Thắp sáng ước mơ”...

Cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho đội viên, thiếu nhi, như chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Một ngày làm Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy”, “Một ngày làm nông dân”... Điển hình như Quận đoàn - Hội đồng Đội quận Thốt Nốt, đã triển khai nhiều công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện chăm lo cho đội viên thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là các trẻ em yếu thế, để các em có điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi, phát triển toàn diện. Từ đầu năm học 2022-2023 đến nay, các cấp bộ Đoàn - Đội quận đã vận động, hỗ trợ trao 3.460 phần quà đến thanh thiếu nhi yếu thế với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng; tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, các hoạt động trải nghiệm giúp nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, thu hút hơn 22.300 lượt thiếu nhi tham gia.

Theo chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Phó Bí thư Quận đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận Thốt Nốt, Hội đồng Đội quận còn triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, gắn với việc cài đặt ứng dụng (app) “Làm việc tốt” do Hội đồng Đội Trung ương phát động. Ứng dụng cung cấp nhiều thông tin, gương người tốt việc tốt, mô hình giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, vì cuộc sống cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn - Đội quận còn phối hợp Thư viện TP Cần Thơ triển khai mô hình Thư viện số tại 100% liên đội trên địa bàn quận, nhằm xây dựng văn hóa đọc trong thiếu nhi.

Trong Chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm nay, tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh phong trào “Vì đàn em thân yêu”. Trong đó, tập trung tổ chức thêm nhiều sân chơi, hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi; thăm, tặng quà Tết cho con em công nhân, người dân tộc thiểu số, vùng ngoại thành. Đồng thời, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thiếu nhi, từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này để thúc đẩy phong trào thiếu nhi phát triển bền vững.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

 

Chia sẻ bài viết