Không chỉ hiến đất, mở đường, người dân phường Phước Thới, quận Ô Môn, còn trực tiếp tham gia thi công, giám sát xây dựng đường giao thông trên địa bàn. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công đó chính là sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Trong đó có vai trò tích cực của Ủy ban MTTQVN phường trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các công trình, phần việc.

Người dân khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới thường xuyên cắt tỉa cây, tạo cảnh quan thông thoáng.
Những ngày này, lưu thông trên tuyến đường Rạch Nọc (khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới), người dân rất phấn khởi khi tuyến đường bê tông kiên cố vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chú Nguyễn Văn Của, ở khu vực Thới Ngươn B, chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường này là đường mòn, nhỏ hẹp, đi lại rất khó khăn. Ðầu năm nay, chính quyền và Mặt trận phường vận động bà con đóng góp làm đường mới. Gia đình tôi đã đóng góp 7 triệu đồng để thực hiện công trình này”.
Tuyến đường Rạch Nọc, dài 1.400m, rộng 3m, có tổng chi phí thực hiện 490 triệu đồng, do nhân dân đóng góp. Ông Lê Văn Vũ, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Ngươn B, cho biết: “Xuất phát từ nhu cầu thực tế và vì lợi ích chung, người dân rất đồng thuận đóng góp mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông. Trong công tác vận động, chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, công khai nguồn vốn đầu tư nên nhận được sự đồng thuận cao". Trong năm 2019, Ban Công tác Mặt trận khu vực Thới Ngươn B đã phối hợp cùng các cán bộ khu vực vận động nhân dân đóng góp làm mới gần 3.000m đường giao thông trên tuyến Cái Chôm nối đến Miễu Nam Hải...
Nhiều năm qua, bài học phát huy sức dân xây dựng hạ tầng giao thông được Ủy ban MTTQVN phường Phước Thới vận dụng hiệu quả. Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, việc huy động các nguồn lực để xây dựng cầu, đường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị phường. Qua đó, tạo điều kiện đi lại, giao lưu hàng hóa được dễ dàng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2019, Ủy ban MTTQVN phường Phước Thới đã vận động người dân làm mới, nâng cấp, sửa chữa 7.200m đường giao thông, với chi phí thực hiện 650 triệu đồng và 412 ngày công lao động. Ðồng thời, sửa chữa và xây dựng mới 4 cầu bê tông, với chi phí 245 triệu đồng; vận động làm cột cờ trên tuyến đường dài 1.000m. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, Ban Công tác Mặt trận các khu vực đã phối hợp vận động nhân dân làm mới 4.841m đường giao thông, với tổng chi phí trên 638 triệu đồng; xây dựng 4 cây cầu bê tông, với chi phí 352 triệu đồng. Từ sự góp sức của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân, đến nay, 90% các tuyến đường giao thông trên địa bàn đã được bê tông hóa, góp phần tô điểm thêm diện mạo phường văn minh đô thị Phước Thới.
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN phường luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các Cuộc vận động do Mặt trận phát động, chủ trì phối hợp thực hiện. Công tác an sinh xã hội được Ủy ban MTTQVN phường quan tâm thực hiện bằng việc đẩy mạnh vận động xã hội hóa để chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Dịp lễ, Tết, Ủy ban MTTQVN phường đều phối hợp tổ chức thăm hỏi, vận động tặng hàng trăm phần quà cho các hộ khó khăn với trị giá 200-300 triệu đồng/năm. Trong năm 2019, Ủy ban MTTQVN phường đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ giúp 460 lượt hộ nghèo, cận nghèo, với tổng trị giá 920 triệu đồng; cấp phát quà Tết cho 180 hộ nghèo với số tiền 144 triệu đồng; sửa chữa và xây dựng 5 căn nhà cho hộ nghèo… Qua đó, góp phần giúp đỡ 120 hộ thoát nghèo. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQVN phường cũng phối hợp thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42-NQ/CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19...
Những hoạt động thiết thực trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Năm 2019, toàn phường có 5.093 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, chiếm tỷ lệ 97%; 100% khu vực giữ vững danh hiệu Khu vực Văn hóa. Nhiều năm qua, tập thể Ủy ban MTTQVN phường Phước Thới luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
Bài, ảnh: HỒNG VÂN