20/11/2011 - 10:01

Trận bán kết 2 giữa U-23 Việt Nam – U-23 Indonesia: 0-2

U-23 Việt Nam dừng bước

Bước vào trận đấu sinh tử gặp đội chủ nhà U-23 Indonesia, HLV Falko Goetz đã tung ra sân 11 cầu thủ tốt nhất hiện có lúc này. Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam có sự trở lại của hậu vệ trái Ngọc Anh và tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh. Sự vắng mặt của trung vệ Long Giang vì thẻ đỏ ở trận gặp U-23 Lào, được thay thế bằng Huỳnh Phú đá cặp cùng Anh Quang. Trên hàng tiền vệ, Hoàng Thịnh đá vị trí trung tâm với Trọng Hoàng. Hàng công gồm các cầu thủ Thành Lương, Văn Thắng, Đình Tùng và Văn Quyết.

Hàng thủ U-23 Việt Nam vất vả trước sức tấn công mạnh mẽ của U-23 Indonesia. Ảnh: TT&VH. 

Các cầu thủ U-23 Việt Nam nhập cuộc tự tin, tấn công chặt chẽ ngay phút đầu tiên. Tuy nhiên, trước các cầu thủ U-23 Indonesia chơi bóng nhanh và áp sát quyết liệt mỗi khi các cầu thủ Việt Nam có bóng, các pha triển khai tấn công của các học trò HLV Goetz gặp rất nhiều khó khăn. Lối chơi bóng tốc độ của các cầu thủ U-23 Indonesia cũng khiến các hậu vệ U-23 Việt Nam lúng túng trong một số tình huống. Trong khoảng 10 phút đầu trận U-23 Việt Nam không có pha lên bóng đáng kể nào bên phần sân của U-23 Indonesia. Trong khi đó, hàng thủ lại phạm nhiều sai sót. Phút 5, Anh Quang phá hụt bóng khiến U-23 Việt Nam phải chịu một quả phạt góc. Phút 24, cũng trung vệ này bắt bóng dội ra quá xa để cầu thủ tiền đạo Patrich cướp được, đe dọa khung thành Bửu Ngọc. U-23 Việt Nam phải chịu ít nhất 3 quả đá phạt góc liên tiếp sau tình huống này và nỗ lực cứu nguy của thủ môn Bửu Ngọc đã khiến anh bị đau khá nặng. May là thủ môn quê Đồng Tháp vẫn tiếp tục thi đấu.

Trong một pha tấn công hiếm hoi ở phút 35, Thành Lương nhả bóng lại cho Trọng Hoàng tung cú sút xa nhưng bóng đi không chính xác. Trước khi kết thúc hiệp 1, hai đội còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm, nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Hiệp 2 tiếp tục bắt đầu bằng những pha tấn công tốc độ của U-23 Indonesia, nhưng các cầu thủ U-23 Việt Nam cũng đẩy cao đội hình quyết “ăn miếng trả miếng”. Sau những chệch choạc ở hiệp 1, hàng thủ U-23 Việt Nam cũng tổ chức bắt người chặt chẽ hơn. Pha bóng nguy hiểm đầu tiên ở hiệp 2 diễn ra khi tiền đạo Titus Bonai đi bóng dũng mãnh rồi tung cú sút căng nhưng bóng ra ngoài ở phút 47. Cầm cự được tới phút 60, từ pha mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân của U-23 Việt Nam, Anh Quang buộc phải phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Patrich thực hiện pha đá phạt, bóng chạm hàng rào U-23 Việt Nam đi sệt vào góc gần nhưng khiến Bửu Ngọc đổ người không kịp. 1-0 cho U-23 Indonesia.

Bị dẫn bàn các cầu thủ U-23 Việt Nam dâng lên tấn công, tạo ra một số pha bóng nguy hiểm, nhưng điểm yếu ở khâu dứt điểm của các cầu thủ vẫn chưa được cải thiện. Lần lượt Đình Tùng, Văn Quyết, Hoàng Thiên (vào thay Hoàng Thịnh) đều dứt điểm vội vàng hoặc xử lý bóng quá chậm để hậu vệ đối phương kịp cản phá. Phút 89, Bonai đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của U-23 Việt Nam bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ở phút đá bù giờ, U-23 Indonesia còn tạo ra một tình huống nguy hiểm, nhưng Patrich sút bóng trúng hậu vệ Việt Nam ra ngoài. Kết thúc trận đấu, U-23 Indonesia thắng U-23 Việt Nam 2-0.

Với kết quả này, U-23 Việt Nam sẽ tranh HCĐ với U-23 Myanmar, còn U-23 Indonesia gặp lại U-23 Malaysia ở trận chung kết.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết