27/05/2019 - 15:14

Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường 

Đa dạng hình thức tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường (BLHĐ); phối hợp với Công an TP Cần Thơ truyền thông về công tác này... giúp ngành giáo dục quận Ninh Kiều hạn chế BLHĐ, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục.

Học sinh Trường THCS An Khánh dự buổi truyền thông phòng chống BLHĐ vào ngày 21-5. Ảnh: B.KIÊN

Học sinh Trường THCS An Khánh dự buổi truyền thông phòng chống BLHĐ vào ngày 21-5. Ảnh: B.KIÊN

Sau tiếng trống báo hiệu kết thúc môn học buổi chiều 21-5, hơn 400 học sinh khối lớp 6 và khối lớp 8 Trường THCS An Khánh tập trung tại sân trường để dự buổi truyền thông về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống BLHĐ. Thiếu tá Doãn Lan Phương, Phó Đội trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Cần Thơ - diễn giả chương trình - nêu một số nguyên nhân đơn giản dẫn đến BLHĐ trong học sinh như: bạn học này đẹp hơn, học giỏi hơn hay “nhìn thôi cũng thấy ghét” rồi... đánh nhau. “Nếu rơi vào trường hợp này, em sẽ xử trí ra sao. Nhờ ai giúp đỡ?”, chị Phương đặt câu hỏi. Học sinh phát biểu sôi nổi, làm “nóng” không khí buổi truyền thông.

Phạm Ngọc Xuân Mai, học sinh lớp 8A2, cho biết: “Buổi tuyên truyền giúp em hiểu hơn về BLHĐ. Nếu các bạn xảy ra mâu thuẫn không giải quyết được, em nhờ giáo viên chủ nhiệm, nhà trường hỗ trợ”. Theo Thiếu tá Doãn Lan Phương, học sinh thường xuyên đánh nhau sẽ thành thói quen, khi trưởng thành dễ dàng bị lôi kéo trở thành người xấu. Với một số học sinh chứng kiến, có thể hùa theo hoặc trở nên vô cảm trước hành vi BLHĐ, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng.

Trường THCS An Khánh có 1.324 học sinh từ khối 6 đến khối 9. Để phòng chống BLHĐ, trường thường xuyên lồng ghép tuyên truyền tình hình an ninh trật tự, phòng chống ma túy, BLHĐ trong giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm. Những buổi tuyên truyền chuyên sâu, trường phối hợp với công an, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên để trò chuyện với học sinh. Thầy Trương Thế Bảo, Hiệu trưởng nhà trường, nói: “Trường chỉ đạo các tổ bộ môn, giáo viên giám sát học sinh, phát hiện xử lý kịp thời, hạn chế xảy tình trạng BLHĐ”. Nhờ vậy, trường chưa xảy ra trường hợp BLHĐ.

Cuối năm học 2018-2019, Trường THCS An Hòa 2 có 1.444 học sinh. Trong đó, hơn 90% học sinh học lực đạt loại Giỏi và Khá, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 98,8%. Cô Nguyễn Lê Hương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Hơn 90% học sinh của trường hạnh kiểm khá - tốt, BLHĐ chưa xảy ra; nếu có chỉ là va chạm nhỏ giữa học sinh ở lứa tuổi mới lớn”. Theo cô Hương, đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của ngành giáo dục quận trong chuyên môn, xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Trường THCS An Hòa 2 được ngành giáo dục quận Ninh Kiều chọn tổ chức điểm truyền thông về phòng chống BLHĐ vào ngày 20-5 vừa qua. Nét riêng của trường là các tổ chức chính trị, đoàn thể, tổ tư vấn tâm lý của trường thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, thu hút học sinh tham gia. “Trường dự kiến tổ chức đối thoại giữa Ban Giám hiệu với học sinh để các em chia sẻ những khó khăn trong học tập, cuộc sống; từ đó giúp trường có giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học”, cô Hương nói. 

Năm học 2018-2019, năm đầu tiên, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ninh Kiều phối hợp với Công an TP Cần Thơ tổ chức quy mô hoạt động truyền thông về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống BLHĐ cho các học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành. Khoảng cuối tháng 5-2019 vừa qua, quận tổ chức truyền thông phòng chống BLHĐ tại 10 trường THCS. Đến tháng 8-2019, quận sẽ tổ chức tuyên truyền cho các trường mầm non, tiểu học. Cô Lâm Thanh Liễu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, cho biết: “Hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh về trách nhiệm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Hơn hết là trang bị các kỹ năng, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về BLHĐ trong các cơ sở giáo dục”. Ngành còn chỉ đạo, tùy vào mỗi trường tổ chức các hoạt động: trải nghiệm sáng tạo, hội chợ xuân, hội thi tuyên truyền giới thiệu sách… tạo mối quan hệ gắn kết giữa học sinh - học sinh, giáo viên - học sinh; giúp học sinh có vốn kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng, lối sống đẹp. 

* * *

Những nỗ lực của ngành giáo dục quận Ninh Kiều và của các trường đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hạn chế BLHĐ.

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết