28/06/2021 - 08:13

Tuyên truyền lưu động về phòng, chống COVID-19 

Trong giai đoạn dịch COVID-19  diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh có vai trò và ý nghĩa vô vùng quan trọng. Bên cạnh tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, các ứng dụng trên nền tảng internet, thì việc tuyên truyền trực tiếp hoặc tuyên truyền bằng loa lưu động đã và đang được nhiều địa phương triển khai thực hiện hiệu quả.

Thành viên Ban Bảo vệ dân phố phường Trường Lạc tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 bằng loa di động, tại chợ Ba Se.

Mỗi sáng, đoàn cán bộ phường Phước Thới, quận Ô Môn, gồm: đại diện UBND phường, y tế, công an, dân phố… trực tiếp đến các hàng quán trên địa bàn nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, không tụ tập đông người nơi công cộng. Chị Trần Thị Kim Luyến, chủ quán cà phê ở phường Phước Thới, cho biết: “Trước quán, tôi có trang bị nước sát khuẩn để khách sử dụng. Ngoài ra, tôi bố trí bàn ghế cho khách ngồi giữ khoảng cách an toàn. Ðặc biệt, tôi thường xuyên nhắc nhở khách đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành chức năng”. Anh Nguyễn Thái Hòa ở phường Phước Thới, chia sẻ: “Tôi đọc báo, xem đài và được cán bộ phường tuyên truyền nên khi có việc đi ra đường, tôi luôn đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc đông người”. 

Các thành viên Ban Bảo vệ dân phố của các phường trên địa bàn quận Ô Môn sử dụng xe gắn máy chở loa di động đến khu dân cư để thông tin về tình hình dịch bệnh, các quy định phòng, chống dịch... Anh Nguyễn Ngọc Em, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Trường Lạc, cho biết: “Các thành viên của Ban Bảo vệ dân phố phường tổ chức tuyên truyền lưu động về các nội dung: không tụ tập đông người, sử dụng khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn,... Chúng tôi mong sẽ góp phần giúp bà con nâng cao ý thức phòng dịch để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng”. 

Tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, lực lượng Công an, dân phòng cũng sử dụng loa di động cung cấp thông tin tình hình dịch COVID-19 đến người dân. Theo ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân B, lợi thế của xe máy là có thể đi sâu vào khu dân cư, những ngõ xóm để tuyên truyền, kịp thời mang thông tin đến với người dân. Bà Nguyễn Thị Bảy, người dân địa phương, cho biết: “Các xe tuyên truyền gắn loa di động thường đến các điểm đông dân cư, khu vực chợ. Nhờ vậy, chúng tôi nhanh chóng tiếp nhận những thông báo mới của thành phố, huyện và thực hiện nghiêm”. 

Với phương châm “Phát thanh một lần người dân chưa nghe rõ thì phát nhiều lần”, những chuyến xe máy tuyên truyền lưu động đã và đang góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG   

Chia sẻ bài viết