24/02/2019 - 11:16

Tưởng nhớ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa 

Phóng sự ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa- một vị quan thanh liêm, một nhà thơ, nhà soạn tuồng tài hoa- tự bao đời qua đã là niềm tự hào của mảnh đất Cần Thơ. Nhiều năm qua, cứ đến ngày giỗ của cụ (ngày 19 và 20 tháng Giêng âm lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND quận Bình Thủy tổ chức nhiều hoạt động, cả phần lễ và phần hội, để tưởng nhớ Tiền nhân.

Báo Cần Thơ giới thiệu một số hình ảnh trong ngày đầu Lễ giỗ lần thứ 147 của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

Lễ giỗ bắt đầu bằng nghi thức thỉnh Linh vị Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa từ Nam Nhã Đường về Khu tưởng niệm cụ Thủ khoa vào lúc rạng sáng 23-2 (nhằm 19 tháng Giêng).

Lễ giỗ bắt đầu bằng nghi thức thỉnh Linh vị Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa từ Nam Nhã Đường về Khu tưởng niệm cụ Thủ khoa vào lúc rạng sáng 23-2 (nhằm 19 tháng Giêng).

Linh vị được cung thỉnh lên xe, du ngoạn một số tuyến đường của quận Bình Thủy, sau đó an vị tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, để tiến hành Lễ giỗ.

Linh vị được cung thỉnh lên xe, du ngoạn một số tuyến đường của quận Bình Thủy, sau đó an vị tại Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, để tiến hành Lễ giỗ.

Lãnh đạo quận Bình Thủy thắp nhang sau khi Linh vị cụ Thủ khoa được an vị.

Lãnh đạo quận Bình Thủy thắp nhang sau khi Linh vị cụ Thủ khoa được an vị.

Học sinh viếng mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa dịp Lễ giỗ.

Học sinh viếng mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa dịp Lễ giỗ.

Ban Quản lý di tích thành phố tổ chức trò chơi cho học sinh, tái hiện việc tìm thuốc cứu người của cụ Thủ khoa thuở xưa.

Ban Quản lý di tích thành phố tổ chức trò chơi cho học sinh, tái hiện việc tìm thuốc cứu người của cụ Thủ khoa thuở xưa.

Các phường và trường học trên địa bàn quận Bình Thủy trưng bày trái cây tạo hình dâng cúng Tiền nhân.

Các phường và trường học trên địa bàn quận Bình Thủy trưng bày trái cây tạo hình dâng cúng Tiền nhân.

Lễ giỗ năm nay có sự tham gia của 9 quận, huyện, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong ảnh: Gian hàng giới thiệu đặc sản chả lụa và bánh đa của huyện Vĩnh Thạnh.

Lễ giỗ năm nay có sự tham gia của 9 quận, huyện, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong ảnh: Gian hàng giới thiệu đặc sản chả lụa và bánh đa của huyện Vĩnh Thạnh.

Biểu diễn võ thuật phục vụ khách tham quan.

Biểu diễn võ thuật phục vụ khách tham quan.

Nhiều trò chơi dân gian, môn thể thao được tổ chức, thu hút gần 300 vận động viên tham gia. Trong ảnh: Thi đấu môn kéo co.

Nhiều trò chơi dân gian, môn thể thao được tổ chức, thu hút gần 300 vận động viên tham gia. Trong ảnh: Thi đấu môn kéo co.

Khách tham quan đọc sách tại gian trưng bày của Thư viện TP Cần Thơ.

Khách tham quan đọc sách tại gian trưng bày của Thư viện TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết