28/06/2019 - 11:32

Tuổi trẻ thực hiện an sinh xã hội 

Ba năm qua, các cấp bộ Ðoàn quận Ô Môn luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) với các hoạt động, phong trào của tổ chức Ðoàn. Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên (ÐVTN) nâng cao nhận thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong quá trình lập thân, lập nghiệp và xây dựng quê hương.

Mô hình “Hớt tóc miễn phí cho người dân” được Đoàn phường Thới An thực hiện nhiều năm nay.

Thời gian qua, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Thới An đã tập trung triển khai các nội dung Chỉ thị số 05 với nhiều hình thức, như: tổ chức tìm hiểu, nghiên cứu tác phẩm của Bác thông qua các buổi sinh hoạt chi Đoàn; sưu tầm các tác phẩm viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác đưa vào tủ sách để các đoàn viên nghiên cứu, học tập; nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác…Bên cạnh đó, BCH Đoàn phường đã xung phong thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên: Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cấp lộ giao thông, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường, vận động nhân dân làm cột cờ, hàng rào…

BCH Đoàn phường Thới An còn chủ động phối hợp với Hội Người tù kháng chiến, Hội Cựu chiến binh quận tổ chức tuyên truyền về truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương… BCH Đoàn phường Thới An đã cụ thể việc làm theo lời Bác bằng những công trình, phần việc thanh niên, như: vận động xây dựng được 8 căn nhà cho đoàn viên, đội viên với tổng số tiền 384 triệu đồng; vận động tặng 6 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho gia đình chính sách, cắt tóc miễn phí cho người dân… Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Đoàn phường, cho biết: “Đoàn phường xây dựng và duy trì các câu lạc bộ (CLB) hoạt động có hiệu quả “CLB Vì an sinh xã hội và giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học”, “CLB Hướng nghiệp - tư vấn - giới thiệu việc làm”. Những hoạt động thiết thực và đa dạng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 cho ĐVTN thời gian qua đã thực sự tạo động lực, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có tác động giáo dục tích cực đến thanh niên, tập hợp được đông đảo thanh niên vào tổ chức Đoàn”.

Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ  (BTV) Quận đoàn triển khai rộng rãi cho đoàn viên, học sinh đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên, học sinh luôn ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, quê hương và đất nước. BTV Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai nhiều mô hình cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị số 05, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia. Qua đó, các cơ sở Đoàn đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả cũng như ngày càng có nhiều cá nhân điển hình trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, xây dựng văn minh đô thị ở địa phương… Điển hình là BCH các Đoàn phường đều đăng ký thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - an toàn”. ĐVTN xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Tổ hợp tác trồng cam ruột đỏ - cam xoàn với 10 thành viên, do anh Nguyễn Chí Công, Bí thư Chi đoàn khu vực Thới Phong làm tổ trưởng; mô hình “Nuôi chim trĩ - gà quý phi” của anh Nguyễn Bữu Thanh, đoàn viên khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng; mô hình “Trồng nấm bào ngư” của anh Quách Trọng Quân, ở khu vực 15, phường Châu Văn Liêm… Với sự nỗ lực trong lao động và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các ĐVTN ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong thời gian tới, BTV Quận đoàn sẽ tăng cường triển khai các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa nội dung sinh hoạt Chi đoàn; gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. “Các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để ĐVTN học tập, rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành. Đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thu hút mạnh mẽ nguồn nhân lực trí thức trẻ ra sức lao động, sáng tạo, phát huy sở trường, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương” - chị Quế Lan cho biết.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết