17/01/2020 - 09:09

Tuổi trẻ biết san sẻ, biết yêu thương 

Hưởng ứng đợt thi đua kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), do Thành đoàn Cần Thơ phát động, nhiều cơ sở Đoàn-Hội đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Nổi bật là các hoạt động vì an sinh xã hội, hướng tới lợi ích cộng đồng cùng nhiều sân chơi văn hóa - nghệ thuật giúp sinh viên vui đón xuân.

Xuân sẻ chia

Hội xuân mừng Đảng - mừng Xuân do Đoàn- Hội Sinh viên (HSV) Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức cuối tuần qua, thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia với 100 tiểu trại. Theo anh Hà Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, ngày hội gồm nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên, đồng thời giúp bạn trẻ hiểu rõ phong tục ngày Tết của dân tộc. Tiêu biểu như thi nấu ăn “Mâm cơm ngày Tết”; dựng trại xuân, thi thiết kế cổng trại; tham gia các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, chuyền chanh, đồng thời thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước. Ý nghĩa hơn, Đoàn-HSV trường đã vận động 75 suất học bổng tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 67,5 triệu đồng. Qua đó, góp phần giúp các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện về quê đón Tết, đồng thời tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn Thị Tuyết Lan, sinh viên ngành Kiến trúc, được nhận học bổng, xúc động chia sẻ: “Gia đình em rất khó khăn nên thường xuyên được Đoàn-HSV trường hỗ trợ học bổng, tập sách giúp em có điều kiện học tập tốt. Đó là động lực thôi thúc em nỗ lực học tập để tương lai có nghề nghiệp ổn định chăm lo gia đình”. Bản thân Lan bị bệnh hội chứng thận hư nên mỗi tháng phải lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để chữa trị, chi phí mỗi đợt dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Trong khi, cha mẹ sống bằng nghề làm ruộng, thu nhập thấp nên ông bà phải làm thuê kiếm thêm tiền chữa trị bệnh cho em. Vì vậy, khi nhận được học bổng, Lan rất phấn khởi và tự hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô, các mạnh thường quân đã yêu thương, giúp đỡ.

Chi đoàn cơ sở: Báo Cần Thơ và Thành đoàn Cần Thơ tặng quà cho thiếu nhi trong chương trình “Nụ cười xuân” tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: THU SƯƠNG

Nhiều đội, nhóm sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng còn tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Võ Phúc Hậu, sinh viên ngành Văn học, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học Cần Thơ), kể từ hơn nửa tháng qua, đã cùng với bạn bè trong khoa phát động bán bao lì xì, quà lưu niệm gây quỹ hoạt động thiện nguyện dịp Tết. Kết quả, đã quyên góp được 9,2 triệu đồng, từ số tiền này, nhóm đã tặng 100 phần quà cho người vô gia cư, người bán vé số trên địa bàn thành phố và 30 phần quà cho hộ nghèo ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Hậu chia sẻ: “Niềm vui sẽ nhân đôi nếu mỗi bạn trẻ biết yêu thương, quan tâm san sẻ khó khăn với những cảnh đời bất hạnh. Đó cũng là mục đích tôi và bạn bè tổ chức các hoạt động thiện nguyện ngày xuân”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo anh Nguyễn Thanh Sử, Bí thư Đoàn khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, tuổi trẻ Đoàn khối cũng đã phát động đợt thi đua mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020. Cụ thể, từ nay đến tháng 2, tuổi trẻ Đoàn khối tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh và cấp phát thuốc cho bà con thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời kêu gọi đoàn viên, thanh niên đăng ký hiến máu tình nguyện nhằm tạo nguồn dự trữ máu cứu người. Hiện Đoàn khối đang phát động mỗi cơ sở Đoàn đóng góp 2 phần quà Tết (mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng) tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo vui đón Tết.

Các cơ sở Đoàn tùy điều kiện, khả năng thực tế cũng có những hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân. Điển hình như Chi đoàn cơ sở Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Chi đoàn cơ sở Báo Cần Thơ tổ chức chương trình “Nụ cười xuân” tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Tuổi trẻ 2 đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm tặng 100 phần quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và nhiễm chất độc màu da cam với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. Anh Lâm Văn Tân, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học, Bí thư Chi đoàn cơ sở Thành đoàn Cần Thơ, chia sẻ: “Qua các hoạt động góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành chăm lo cho bà con nghèo, đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong đoàn viên, thanh niên”. Ngoài các hoạt động vì an sinh xã hội, các cơ sở Đoàn còn tổ chức hội thao, chương trình văn nghệ sinh hoạt truyền thống, hành quân về nguồn tại các di tích lịch sử - văn hóa, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, tuổi trẻ thành phố còn tổ chức các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Tiêu biểu như chương trình giao lưu “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” tại Trung đoàn BB1, Sư đoàn 330 (đóng tại Chi Lăng, tỉnh An Giang); ngày hội tuổi thơ với nhiều hoạt động trò chơi dân gian, vũ hội đường phố và chương trình nghệ thuật mừng thành phố đổi mới. Hay như lễ hội “Nụ cười xuân” cũng sẽ diễn ra ở các quận, huyện, qua đó trao hàng ngàn phần quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các đội hình tình nguyện cũng ra quân vệ sinh đường phố, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến Cần Thơ vui xuân đón Tết.

QUỐC THÁI 

Chia sẻ bài viết