14/10/2012 - 16:47

Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi

(CT) - Hôm 14-10, tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ hội đua bò Bảy Núi mở rộng tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 21 tại sân đua chùa Tà Miệt, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn. Đây là hoạt động thường niên mừng lễ Senne Đôn - ta của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi (ảnh).

Tham gia lễ hội năm nay có 64 đôi bò đến từ tỉnh An Giang, Kiên Giang và Tà Keo (Vương quốc Campuchia). Sau một ngày tranh đua quyết liệt của các đôi bò, cùng sự cỗ vũ nhiệt tình của hơn 25.000 kháng giả, đôi bò của ông Trần Văn Các (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) đã giành giải Nhất, đôi bò của ông Nguyễn Văn Búp (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) giành giải Nhì, đôi bò của ông Chau Kim Song (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) giành giải Ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải tư, 4 giải khuyến khích và giải tài xế giỏi. Lễ hội đua bò Bảy Núi mở rộng lần thứ 22 sẽ tổ chức tại huyện Tịnh Biên.

Chiều cùng ngày, tại TX Châu Đốc (tỉnh An Giang), Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, UBND tỉnh An Giang, cơ quan đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang”.

Tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu lịch sử, lãnh đạo ban, ngành tỉnh An Giang tại hội thảo tập trung nghiên cứu tổng quan lịch sử, địa lý kinh tế và các yếu tố văn hóa đặc trưng vùng miền của An Giang qua các lễ hội dân gian cũng như lễ hội đua bò Bảy Núi; lịch sử hình thành, phát triển hội đua bò, cách tổ chức, luật lệ đua bò xưa và nay. Đồng thời phân tích, đối chiếu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của hội đua bò Bảy Núi với các lễ hội tương ứng ở Việt Nam và Châu Á; đề xuất các giải pháp phát huy lễ hội đua bò thành sản phẩm du lịch, thể thao độc đáo của An Giang và khu vực.

Tại hội thảo, hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao giá trị truyền thống, nhân văn, tính cộng đồng của lễ hội đua bò. Lễ hội này góp phần quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào Khmer An Giang. Ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo là cơ sở khoa học để tỉnh An Giang tổng hợp, xây dựng đề án nâng cấp lễ hội đua bò Bảy Núi thành lễ hội cấp quốc gia.

Tin, ảnh: BÌNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết