31/12/2019 - 09:45

CHUNG KẾT HỘI THI “TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CHO HỌC SINH THPT”

Trường THPT Thốt Nốt đạt giải Nhất 

(CT) - Sáng 28-12-2019, tại Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp Phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chung kết Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS cho học sinh THPT cấp thành phố năm 2019”.

Phần thi sân khấu hóa và mô hình truyền  thông của Trường THPT Lương Định Của.

Trước đó, Hội thi được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp thành phố. Từ 21-11 đến 2-12-2019, các cơ sở giáo dục đã tiến hành tổ chức Hội thi tại trường với 2 vòng: Thi kiểm tra kiến thức và xử lý tình huống. Tại vòng thi theo cụm quận, huyện, 28 trường đăng ký thành 3 cụm thi với phần thi: Tự giới thiệu và xử lý tình huống. Từ đó, chọn được 6 đội thi xuất sắc nhất đến từ 6 trường THPT để tham dự vòng chung kết.

Phần thi sân khấu hóa và mô hình truyền  thông của Trường THPT Thốt Nốt với tiểu phẩm "Hạnh phúc trong tương lai"

Ở vòng chung kết, các đội sẽ trải qua 2 phần thi: sân khấu hóa và mô hình truyền thông; xử lý tình huống. Theo ban tổ chức đánh giá, các đội dự thi rất năng động, sáng tạo và nhiều năng khiếu. Các cổ động viên nhiệt tình cổ động cho các đội chơi.

Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP Cần Thơ Huỳnh Minh Trúc (phải) và Trưởng Phòng Khoa Giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Văn Thảo trao giải Nhất, Nhì 

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Trường THPT Thốt Nốt, giải Nhì Trường THPT Lương Định Của; giải Ba Trường THPT Trung An và 3 giải Khuyến khích cho các trường THPT: Giai Xuân, Phan Văn Trị và Thới Lai.

Hội thi nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho học sinh tại các trường THPT. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy năng khiếu và tăng cường quan hệ giao lưu giữa các đơn vị.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết