25/01/2018 - 22:08

Trường Đại học Nam Cần Thơ kỷ niệm 5 năm thành lập 

 (CT)- Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ (25/1/2013-25/1/2018) vào ngày 25-1, GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 5 năm tới, trường sẽ tăng cường đầu tư để nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị, như xây dựng Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, showroom ô tô, xưởng thực hành ngành công nghệ tô tô, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, khu nghỉ dưỡng… Ngoài việc phục vụ kinh doanh, các dự án này còn hỗ trợ hoạt động giảng dạy và thực hành, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên. Trong đó dự án xây dựng bệnh viện sẽ là nơi giúp các sinh viên ngành khoa học sức khỏe có điều kiện thực tập, hoàn thiện kiến thức và kỹ năng.   

Ông Lê Văn Tâm (thứ 3, từ trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen cho các tập thể thuộc Đại học Nam Cần Thơ. ảnh: B.Ngọc   

5 năm qua, Đại học Nam Cần Thơ không ngừng phát triển, từ hơn 750 học sinh sinh viên năm học đầu tiên (2013-2014), đến nay có hơn 8.000 sinh viên theo học các bậc, hệ đào tạo. Trường có 542 cán bộ, giảng viên cơ hữu (1 giáo sư, 12 phó giáo sư, 61 tiến sĩ, 304 thạc sĩ). Giai đoạn 1 (2013-2017), trường đã đầu tư khoảng 565 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng- Giám đốc cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường thời gian qua. Đồng thời lưu ý, trường tiếp tục phát huy thế mạnh toàn diện; nhất là có chiến lược phát triển lâu dài về đội ngũ giảng viên- cơ sở để trường nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ĐBSCL và cả nước.

Dịp này, tập thể Trường Đại học Nam Cần Thơ và 7 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT; tập thể trường và 6 tập thể trực thuộc nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ...

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết