* ĐỨC - SERBIA, 18 GIỜ 30, SÂN NELSON MANDELA BAY: “CỖ XE TĂNG” TIẾN BƯỚC
Đội tuyển Đức đã thổi một làn gió mới vào đấu trường World Cup lần này. Không chỉ “đè bẹp” Australia 4 - 0, “cỗ xe tăng” Đức làm mê hoặc người xem bằng lối chơi tấn công áp đảo, tốc độ cao, tự tin và luôn tiềm ẩn sự đột biến. Cặp tiền đạo chủ lực Podolski - Klose tiếp tục tỏa sáng, ăn ý tuyệt vời dù trước giải phong độ của họ luôn bị đặt dấu hỏi. Những mũi nhọn mới Thomas Mueller, Oezil... đột phá mạnh mẽ. HLV Joachim Loew tự tin: “Đội tuyển Đức còn chơi hay hơn nữa bằng cách tăng cường thêm khả năng tấn công từ tuyến tiền vệ và cả hậu vệ”. Dù vậy, theo giới chuyên môn, các cầu thủ trẻ của Đức cần tránh tâm lý tự tin thái quá.
Cơ hội đi tiếp của Serbia không còn nhiều sau thất bại 0-1 trước Ghana. Tình thế càng khó khi Serbia vốn mạnh về phòng ngự buộc phải tấn công khi gặp Đức. Trong trận đấu với Ghana, lối tấn công của Serbia đơn điệu, hầu như chỉ tạt bóng từ hai biên cho tiền đạo Zigic (cao hơn 2m) đánh đầu. Còn tiền đạo Pantelic hầu như không thể phối hợp được với Zigic. Các tiền vệ Serbia đá quá thấp nên gặp khó trong tổ chức tấn công. Gặp Đức, tuyến phòng ngự của Serbia không có trung vệ Lukovic do bị treo giò. Dù vậy, trong trận cầu sinh tử này, có thể Serbia sẽ tung toàn lực để chiến đấu. Họ đặt nhiều kỳ vọng vào Stankovic - một tiền vệ giỏi, dày dạn kinh nghiệm đang khoác áo Inter Milan.
Dự đoán: Đức thắng.
* MỸ - SLOVENIA, 21 GIỜ, SÂN ELLIS PARK: “CHÚ SAM” THẬN TRỌNG
Đội tuyển Mỹ gây ấn tượng bằng lối chơi sung mãn, tinh thần hừng hực khí thế. Những vũ khí đó đã giúp họ giành 1 điểm trước đội tuyển Anh, và tiếp tục là thế mạnh của “chú Sam” trong trận gặp Slovenia.
Người hâm mộ Mỹ yên tâm về hàng tấn công của đội nhà với khả năng cầm trịch thế trận, kiến tạo cơ hội của “nhạc trưởng” Donovan cùng những mũi nhọn sắc bén như: Dempsey, Bradley... Những pha tấn công biên của họ khá sắc bén. Dù vậy, đội tuyển Mỹ tỏ ra thận trọng trước khi chạm trán Slovenia. Ngôi sao Donovan nói: “Chúng tôi chưa bao giờ đánh giá thấp Slovenia dù có ý kiến rằng họ gây bất ngờ khi tạm chiếm ngôi đầu bảng. Đây là trận quyết định bởi nếu thắng, Mỹ cầm chắc vé vào vòng sau, còn thua thì nguy cơ lớn không qua được vòng loại”.
Slovenia kém Mỹ 11 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA. Dù không có những nhân tố nổi bật, nhưng Slovenia là đội bóng được tổ chức tốt, thi đấu kỷ luật. Slovenia có thể gây khó khăn cho đối thủ bằng một tuyến phòng ngự dày đặc, chắc chắn. Tương quan lực lượng với Mỹ khá chênh lệch nên nhiều khả năng Slovenia tiếp tục lối chơi “đổ bê tông”, rình rập cơ hội phản công như từng làm trong trận thắng Algeria 1-0. Trước đó, cũng với “mảng miếng” này, Slovenia đã vượt qua “gấu Nga” trong trận play-off giành vé đến Nam Phi. Trong quá khứ, Mỹ thường bế tắc trước lối chơi phòng ngự của các đội bóng Đông Âu khác như: Roumanie, CH Czech...
Dự đoán: Hòa.
* ANH - ALGERIA 1 GIỜ 30 NGÀY 19 -6, SÂN CAPE TOWN: “CÁO SA MẠC” KHÓ GÂY BẤT NGỜ
 |
|
Các cầu thủ Anh động viên nhau sau trận hòa với đội tuyển Mỹ. |
Được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, nhưng đội bóng đến từ xứ sở sương mù đã phải chấp nhận chia điểm với đội tuyển Mỹ được đánh giá yếu hơn trong trận ra quân. Sau trận này, Tam Sư đã chịu nhiều chỉ trích của người hâm mộ. Trong khi đó, các cầu thủ Algeria cũng đã bị các cầu thủ Slovenia sút thủng lưới 1 bàn không gỡ ở trận đấu trước. Trận đấu rạng sáng mai, hứa hẹn nhiều kịch tính.
Các cầu thủ đội tuyển Anh mạnh về tấn công, nhưng trong phòng ngự thường bộc lộ những sơ hở “chết người”. Trong khi thủ môn Robert Green mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn gỡ hòa của đội tuyển Mỹ, thì trung vệ Ledley King lại chưa hoàn thành nhiệm vụ là người thay thế Ferdinad, nhiều lần để đối thủ qua mặt dễ dàng. Giới chuyên môn nhận định, đội tuyển Anh đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng HLV Capello cần có sự điều chỉnh các vị trí trong đội hình xuất phát cũng như sơ đồ chiến thuật để thi đấu hiệu quả hơn.
Đội tuyển Anh đang cần 3 điểm để khẳng định mình. Trước đấu thủ Algeria được đánh giá yếu hơn, đội tuyển Anh sẽ lấy tấn công chủ động để che đậy những khuyết điểm ở tuyến phòng ngự. Như vậy, áp lực càng đè nặng trên đôi chân của Gerrard, Rooney, Crouch hoặc Heskey. Ngược lại, trận thua 0-1 trước đối thủ ngang tầm Slovenia, đội tuyển Angeria cho thấy họ hầu như không có cầu thủ mũi nhọn có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Cho dù phát hiện được điểm yếu của các cầu thủ đội tuyển Anh, nhưng “Cáo sa mạc” Algeria cũng khó làm nên bất ngờ.
Dự đoán: Anh thắng
TUẤN NGHĨA - QUANG KHUÊ