12/11/2012 - 14:42

TRÀ VINH

Trồng mới 120 ha rừng phòng hộ ven biển

Tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành kế hoạch trồng mới 120 ha rừng phòng hộ ven biển trong năm 2012, đồng thời tiến hành giao khoán hơn 4.000 ha rừng nguyên sinh cho gần 3.000 hộ dân quản lý, chăm sóc.

Như vậy, đến nay Trà Vinh đã trồng mới và khôi phục được gần 7.720 ha rừng phòng hộ ven biển, với các chủng loại cây trồng như: bần, phi lao, đước…Trong đó, có hơn 5.886 ha trồng mới, 1. 453 ha tái sinh tự nhiên, riêng số còn lại do người dân tự bỏ vốn đầu tư trồng. Đa phần diện tích rừng đã có chủ, nên việc chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua được ngăn chặn, xử lý kịp thời và xảy ra không đáng kể. Dự kiến từ nay đến 2015, Trà Vinh sẽ đầu tư trồng mới và khoanh nuôi khoảng 1.000 ha rừng phòng hộ ven biển; nâng diện tích rừng ngập mặn ven biển của tỉnh lên hơn 8.700 ha, với tỷ lệ che phủ chiếm hơn 50%.

Các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với huyện Duyên Hải tiếp tục đầu tư hơn 9 tỉ đồng cho Dự án bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn ở xã Long Khánh trong giai đoạn năm 2010- 2020. Khu bảo tồn này có diện tích trên 650 ha, được xem là đại diện cho sinh cảnh rừng ngập mặn ở Trà Vinh, thực vật hiện có 64 loài, 57 chi, 31 họ; các loài động vật sinh sống ở đây rất đa dạng và phong phú, nhất là các loài chim và thủy sản nước mặn. Từ nguồn vốn này, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiến hành trồng bổ sung vào rừng nghèo nơi có nhiều khoảng trống do cây bị chết; lập kế hoạch tạo giống và phân phát cây con cho nhân dân; giám sát việc thực hiện kế hoạch trồng rừng hàng năm; lập kế hoạch quản lý cây xanh…

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết