Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HÐND các cấp gần đây, cử tri huyện Phong Ðiền phản ánh dự án Xây dựng và nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 923 đã được các ngành, các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, kiểm kê đất, hoa màu, vật kiến trúc và áp giá bồi thường nhưng chậm chi trả tiền bồi thường thiệt hại (BTTH). Tình trạng trên đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người dân xã Tân Thới mong chờ sớm nhận tiền BTTH của dự án để sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Dự án Xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 đi qua thị trấn Phong Điền và xã Tân Thới (huyện Phong Điền), dài khoảng 7,5km, có 750 hộ dân bị ảnh hưởng. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, tiến độ BTTH của dự án chậm trễ khiến nhiều cử tri bức xúc. Ông Mai Văn Dũng, người dân ấp Tân Long B, xã Tân Thới, than phiền: “Năm 2022, các cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng nhà, đất của gia đình tôi. Tổng diện tích đất và nhà tôi bị ảnh hưởng hơn 100m2 với tổng số tiền BTTH khoảng 400 triệu đồng. Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được tiền BTTH. Tôi rất lo lắng vì không biết khi nào bàn giao mặt bằng cho dự án, để sửa chữa nhà, an tâm làm ăn sinh sống”.
Nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường tỉnh 923 trên địa bàn xã Tân Thới cũng “nóng lòng” chờ được BTTH. Ông Nguyễn Văn Huống ở ấp Tân Long B, xã Tân Thới, nói: “Hiện tại, các hộ dân ở thị trấn Phong Điền bị ảnh hưởng bởi dự án, cơ bản đã nhận tiền BTTH. Riêng các hộ dân ở xã Tân Thới không hiểu lý do vì sao đến nay vẫn chưa được nhận tiền BTTH. Mấy tháng nay, gia đình tôi đã đốn tràm chuẩn bị nhận tiền là sửa sang lại nhà cửa. Tuy nhiên, đợi hoài mà không thấy ai chi trả tiền BTTH”. Gia đình ông Huống bị ảnh hưởng 180m2 đất bởi dự án mở rộng đường tỉnh 923. Qua kiểm đếm, tiền BTTH cho gia đình ông Huống khoảng 270 triệu đồng.
Tình trạng chậm chi trả BTTH cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cũng đồng nghĩa với việc dự án chậm tiến độ so với kế hoạch. Ông Võ Minh Trí ở ấp Tân Long B, nói: “Hiện nay, đường tỉnh 923 đã xuống cấp, nhiều đoạn bị bong tróc, hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, nhiều đoạn của tuyến đường bị ngập khi triều cường dâng cao, nước tràn vào vườn cây ăn trái, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất của người dân. Tôi đề nghị các ngành, các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ dự án để đường tỉnh 923 cao ráo, thông thoáng, góp phần phát huy hiệu quả công trình mang lại”.
Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 được HÐND TP Cần Thơ thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 38/NÐ-HÐND ngày 4-12-2020 và được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1466/QÐ-UBND ngày 9-7-2021, với tổng mức đầu tư trên 576 tỉ đồng. Dự án do Sở Giao thông vận tải thành phố làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2021-2024. Công trình có chiều dài 13,8km và điểm đầu đường tỉnh 923 giao nhau với đường Nguyễn Văn Cừ thuộc huyện Phong Ðiền đến điểm cuối là đoạn giao với quốc lộ 91 thuộc quận Ô Môn. Dự án có 1.470 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó huyện Phong Điền có 750 hộ dân và quận Ô Môn có 720 hộ dân.
Ông Nguyễn Thông Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, cho biết: “Đến nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền đã tiến hành kiểm đếm đối với tất cả 750 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án; đã chi trả bồi thường được 158 hộ, số tiền khoảng 116,7 tỉ đồng. Ban đầu, dự toán giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện là 128 tỉ đồng, nhưng đến nay đã tăng lên 427 tỉ đồng. Hiện nay, dự án đang điều chỉnh tổng mức đầu tư nên gặp khó khăn trong việc chi trả BTTH cho người dân bị ảnh hưởng. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền đề nghị chủ đầu tư dự án sớm phân bổ nguồn vốn để tiến hành chi trả BTTH cho người dân trong thời gian tới”.
Bài, ảnh: T.T