Bài, ảnh: T.T
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn huyện Thới Lai có chiều dài 13,8km, qua 3 xã: Ðông Thuận, Trường Xuân và Trường Xuân B, với tổng diện tích đất phải thu hồi là 80,6ha, tổng số hộ ảnh hưởng là 358 hộ. Dự kiến nhu cầu bố trí tái định cư cho 68 hộ, tương đương 90 nền. Hiện nay, công tác triển khai thủ tục giải phóng mặt bằng còn chậm so với kế hoạch. Qua đo đạc, kiểm đếm tại xã Trường Xuân xuất hiện tình trạng người dân trồng cây mới, trồng xen, cất nhà trên đất nông nghiệp để được bồi thường.

Trường hợp người dân ở xã Trường Xuân trồng cây mới, trồng xen và cất nhà trên đất nông nghiệp để trục lợi khi dự án đường cao tốc đi qua.
Dự án cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn xã Trường Xuân dài 6,41km, phải thu hồi 11,17ha đất, với 194 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, có 51 trường hợp có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án. Tại thời điểm kiểm đếm, địa phương phát hiện nhiều trường hợp người dân cố tình trồng cây, cất nhà với ý định “đón” dự án cao tốc để trục lợi các chính sách bồi thường của Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Hiệp ở ấp Thới Thạnh, xã Trường Xuân, phân trần: “Con tôi cất nhà ở trước khi thông báo quy hoạch. Nếu tuyến đường đi ngang qua nhà, Nhà nước phải bồi thường và tái định cư cho con tôi có chỗ ở ổn định. Do gia đình khó khăn, không có tiền chuyển lên đất ở nên con tôi cất nhà trên đất trồng lúa”.
Tình trạng nhiều hộ dân cố tình xây dựng, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích thuộc phạm vi dự án đường cao tốc để trục lợi, gây phức tạp cho công tác giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Ông Lê Văn Vẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết: “Qua kiểm đếm, có 29 trường hợp trồng cây xen, trồng mới. Ðến nay, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp UBND xã xác minh về mật độ cây trồng xem có đúng quy định hay các hộ dân cố tình trồng xen trục lợi để có hướng giải quyết. Ðối với trường hợp người dân trên địa bàn xã cất nhà trước thời gian công bố quy hoạch, qua xác minh, trường hợp này thừa nhận do không có chỗ ở nên cất nhà trên đất lúa do ông bà để lại. Ðoàn làm việc đã khẳng định việc cất nhà trên đất nông nghiệp sẽ không được cấp tái định cư cũng như bồi thường hỗ trợ”.
Theo ông Huỳnh Thanh Phường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương phối hợp UBND các xã nhanh chóng xác minh, xét tính pháp lý, kiểm tra lại từng trường hợp để trình Hội đồng bồi thường xem xét, hỗ trợ và tái định cư. Nếu trường hợp người dân trồng cây, cất nhà trước thời điểm công bố quy hoạch, thời điểm thông báo thu hồi đất thì giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất trình Hội đồng bồi thường xem xét hỗ trợ di dời. Ðối với trường hợp người dân cố tình trồng cây, cất nhà trong dự án sau thời điểm công bố quy hoạch và công bố thu hồi đất, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã kiên quyết xử lý và không thực hiện hỗ trợ cũng như không bồi thường.