28/04/2024 - 23:33

Trợ giúp người khuyết tật cải thiện cuộc sống

Tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Người khuyết tật (NKT) Việt Nam do Hội NKT TP Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức tại xã Ðông Thắng, huyện Cờ Ðỏ, Hội NKT thành phố trao vốn hỗ trợ sinh kế 6 triệu đồng cho hội viên Bùi Chí Bửu, ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, để gia đình có thêm vốn trồng ổi và na Thái. Ðồng thời, Hội trao 10 xe lăn cho NKT hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ông Danh Thanh ở thị trấn Cờ Ðỏ xúc động khi con trai Danh Hoàng Phát, 20 tuổi, được nhận xe lăn. Ông Thanh bày tỏ: “Vợ chồng tôi có 3 người con thì Phát và con trai lớn bị khuyết tật. Vợ tôi lo việc bếp núc, chăm sóc các con, tôi và Phát bán vé số dạo, mỗi ngày kiếm được 120.000 đồng. Cả nhà tôi sống nhờ thu nhập bán vé số và tiền trợ cấp hằng tháng của anh em Phát. Chiếc xe lăn này giúp Phát đi bán vé số đỡ vất vả hơn”. Trước đó, Hội NKT thành phố đã trao 30 triệu đồng vốn hỗ trợ sinh kế cho 3 hội viên có nhu cầu phát triển kinh tế.

Nhìn lại hành trình 20 năm hình thành và phát triển, Hội NKT thành phố năng động kết nối, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần động viên, khích lệ tinh thần NKT vượt qua mặc cảm, tự ti, vươn lên làm chủ bản thân, hòa nhập cộng đồng. Trong đó, nổi bật hoạt động trợ giúp NKT học nghề, vay vốn mở rộng mô hình sinh kế, việc làm, cải thiện mức sống gia đình. Trong 5 năm (2018-2023), Hội NKT thành phố kết nối giới thiệu 19 hội viên làm việc tại cơ sở chế biến nông sản sạch, xưởng gỗ, làm vườn, nhân viên bảo vệ, bán hàng, phục vụ; giới thiệu 24 NKT học các nghề: thiết kế đồ họa và xây dựng thương hiệu, may, chỉnh sửa hình ảnh, do tổ chức Liên minh Na Uy Việt Nam tài trợ. Theo chị Ôn Thị Hồng Nhan, hội viên NKT, trước đây, chị được học nghề thiết kế đồ họa và có việc làm, thu nhập ổn định. Lần này, chị tham gia học nghề chỉnh sửa hình ảnh để tiếp thu kiến thức, kỹ thuật mới, nâng cao tay nghề.

Hội NKT thành phố phối hợp giới thiệu 293 lượt NKT vay các nguồn vốn ưu đãi trên 2,35 tỉ đồng hỗ trợ mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ, tăng thu nhập. Song song đó, Hội kết nối và giới thiệu thành công 9 cặp vợ chồng NKT tham gia chương trình “Thần tài gõ cửa” của Ðài Truyền hình Vĩnh Long, số tiền được hỗ trợ là 219 triệu đồng. Mỗi cặp vợ chồng nhận từ 32-42 triệu đồng để làm vốn kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Hội còn tham gia trưng bày và bán các sản phẩm tiêu dùng tại các sự kiện: Sắc xuân miệt vườn, Lễ hội bánh dân gian... vừa được giao lưu, học hỏi, vừa tổ chức gây quỹ hỗ trợ hội viên NKT.

Bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Chủ tịch Hội NKT thành phố, cho biết, năm 2024, Hội NKT thành phố tiếp tục thực hiện góp vốn xoay vòng hỗ trợ hội viên vay phát triển sinh kế tự doanh; đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cũng như xây dựng các mô hình tạo việc làm cho hội viên. Hội tăng cường phối hợp tổ chức các lớp khởi sự kinh doanh nhằm nâng cao khả năng kinh doanh cho hội viên; lập kế hoạch, marketing, xây dựng mạng lưới phối hợp giới thiệu và bán sản phẩm.

Ðề án trợ giúp NKT giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố đề ra các mục tiêu, trong đó, có 80% NKT trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp; 90-100% NKT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi theo quy định. Các ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm phù hợp cho NKT cũng như mô hình NKT khởi nghiệp. Ðồng thời, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là NKT được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển quy mô hoạt động, mở rộng việc làm...

MAI THY

Chia sẻ bài viết