22/09/2022 - 20:20

Triều cường lên cao xấp xỉ báo động III vào những ngày đầu tháng 9 âm lịch 

Nước ngập sâu tại các tuyến đường giao thông khu vực Hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vào đợt triều cường lên cao giữa tháng 8 âm lịch (đầu tháng 9-2022).

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ, mực nước trên các sông, rạch thuộc địa bàn TP Cần Thơ đang bắt đầu bước vào kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch (cuối tháng 9-2022).

Theo đó, mực nước đỉnh triều sẽ lên nhanh trong 5 ngày tới. Ðỉnh triều cao nhất tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu đến ngày 25-9 lên cao ở mức xấp xỉ báo động I (1,8m). Mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng lên mức 1,95-2m, xấp xỉ mức báo động III; đỉnh của đợt triều cường sẽ xuất hiện vào các ngày 27 và 28-9-2022 (ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9 âm lịch). Các vùng trũng thấp, ven sông rạch, đường giao thông có cốt nền thấp cần đề phòng nước ngập sâu.

Ngành nông nghiệp TP Cần Thơ khuyến cáo nông dân tranh thủ thu hoạch khi lúa thu đông 2022 chín, tránh thất thoát do nước lũ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường lên cao; ruộng lúa đã thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng, đón nước, hứng lấy phù sa và tẩy rửa mầm bệnh còn tồn đọng trong đất… Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các cấp tiếp tục trực ban 24/24 giờ trong các ngày triều cường, mưa, bão xuất hiện để theo dõi, nắm chắc tình hình liên quan công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, gia cố đê bao xung yếu để bảo vệ vườn cây ăn trái, các cồn trên sông Hậu. Các quận, huyện rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời gia cố; quản lý tốt van ngăn triều tại các cống, bọng, hạn chế nước triều từ sông theo các đường cống chảy ngược vào thành phố; tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường ngập sâu…

H.VĂN

Chia sẻ bài viết