08/08/2010 - 09:58

Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI lần thứ 15 - 2010

Từ 7-16/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trưng bày 117 tác phẩm chủ đề về “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” với nhiều thể loại như: tranh, tượng, sắp đặt qua các chất liệu phong phú như sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, đá, đồng, gốm...

Đây là những tác phẩm mới nhất của 92 tác giả gồm các họa sĩ, nhà điêu khắc của thành phố Hồ Chí Minh tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực VI (TP Hồ Chí Minh) lần thứ 15 năm 2010 do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Triển lãm cũng chính là hoạt động tổng kết thành quả lao động sáng tác nghệ thuật của các tác giả trong 1 năm qua (từ tháng 8/2009 - 8/2010). Tuy nhiên, chỉ có 12 tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật chọn trao Giải thưởng Mỹ thuật khu vực VI năm 2010, trong đó có 6 tác phẩm đoạt Giải C và 6 tác phẩm của hội viên địa phương (chưa là hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam) được trao giải khuyến khích. Đặc biệt, giải thưởng Mỹ thuật khu vực VI năm nay không có Giải A và B.

Các tác phẩm Giải C gồm có: “Niềm hạnh phúc” của Trần Văn Hải, “Nhà sàn cổ” của Lê Ngọc Linh, “Mầm sống” của Lâm Thị Huyền Lam, “Giúp bà qua đường” của Đinh Rú, “Ơn người” của Nguyễn Thành Công và “Sớm trong vườn” của Nguyễn Thùy Hương.

Hữu Duyên (TTXVN)

Chia sẻ bài viết