12/08/2012 - 08:35

Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 17-2012

Ngày 11-8, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh Kiên Giang đăng cai khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 17 - 2012.

Triển lãm mỹ thuật ĐBSCL lần này, Ban tổ chức đã nhận 340 tác phẩm của 296 tác giả, trong đó có 76 tác phẩm của 50 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, 246 tác phẩm của hội viên và tác giả không chuyên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương thuộc 13 tỉnh, thành trong khu vực. Về mặt chất liệu của 340 tác phẩm hội họa và đồ họa, có 18 tác phẩm điêu khắc và sắp đặt.

Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã xét chọn để trưng bày trong triển lãm lần này với 208 tác phẩm của 191 tác giả, trong đó có 58 tác phẩm của 43 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 150 tác phẩm của hội viên và chưa hội viên của Văn học Nghệ thuật địa phương. Về loại hình có 133 tác phẩm hội họa, 62 tác phẩm đồ họa, 13 tác phẩm điêu khắc.

Nghệ sĩ tạo hình các tỉnh có số lượng tác phẩm trưng bày nhiều trong triển lãm là: Bạc Liêu, Kiên Giang (33 tác phẩm), Tiền Giang (32), An Giang (30), Vĩnh Long, Bến Tre (29), Đồng Tháp (25)... đặc biệt là tỉnh Hậu Giang tuy mới được tái lập nhưng cũng có 6 tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này. Riêng Cà Mau tham gia 30 tác phẩm, trong đó gồm khắc gỗ, lụa, sơn dầu, bút sắc.

Dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng 8 giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam; 13 giải thưởng khu vực mỹ thuật VIII (khu vực (ĐBSCL). Tỉnh Cà Mau có 4 tác phẩm đạt giải, trong đó tác phẩm “Biển bạc” của tác giả Phan Thái Hoàng; “Hạt giống đảo xa” của Lê Việt Hồng; “Định cư” của Phạm Hữu Huỳnh; “Trước lúc ra khơi” của Phạm Trần Bửu Trân. Giải thưởng nhằm khích lệ tinh thần của nghệ sĩ là cần thiết, nhưng quan trọng hơn, người làm nghệ thuật mong muốn tác phẩm của mình được công chúng đón nhận.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 18-8, tại Hội VH-NT tỉnh Kiên Giang.

LÊ SEN

Chia sẻ bài viết