15/12/2012 - 17:53

Hậu Giang

Trên 11.300 trái bưởi và dưa hấu hồ lô phục vụ Tết

Bưởi hồ lô, dưa hấu hồ lô là 2 sản phẩm mới, chỉ có duy nhất ở Hậu Giang, do Câu lạc bộ (CLB) ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành sản xuất phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, số lượng bưởi hồ lô và dưa hồ lô được CLB sản xuất tăng cao hơn các năm trước.

Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB ấp phú trí A cho biết: Theo kế hoạch, dịp Tết năm nay, CLB sẽ sản xuất 10.000 trái bưởi hồ lô nhưng do thời tiết diễn biến bất thường làm nhà vườn bị mất mùa, bưởi ra bông sớm hơn thường kỳ khoảng 2 tháng, nên số lượng trái thực hiện không đạt, chỉ sản xuất thành công được 8.500 trái, tăng hơn năm trước 200 trái, trong khi nhu cầu thị trường đã tăng 50% so với năm trước. Ngoài ra, do hiện tượng sâu đục trái bưởi tấn công mạnh nên các thành viên CLB phải tích cực phòng trừ bằng cách bao trái hoặc phun xịt thuốc làm cho chi phí sản xuất cũng tăng lên. Tuy vậy, do chủ động tham gia bình ổn thị trường và chấp nhận mức lãi ít hơn, tập thể thành viên CLB đã thống nhất giá bán bưởi hồ lô chỉ bằng với giá bán của năm trước là 700.000 đồng/trái loại từ 1,4 kg trở lên; 500.000 đồng/trái đối với loại từ 1,2 kg đến dưới 1,4 kg và 300.000 đồng/trái đối với loại dưới 1,2 kg.

Với dưa hấu hồ lô, đây là năm thứ 2 CLB sản xuất và có thêm nhiều kinh nghiệm. Năm nay, CLB đã trồng được 3.500 gốc dưa hấu, dự kiến sẽ cho 2.800 trái, trong khi vụ dưa hấu Tết năm trước CLB chỉ sản xuất được 400 trái. Hiện dưa mới chỉ trồng được 10 ngày tuổi nên chưa thể định giá được và dự kiến đến giữa tháng 11 âm lịch mới có bảng giá chính thức.Tuy nhiên, ông Thành cũng cho biết đến thời điểm này, khách hàng đã đặt hàng ghi nhớ trên 4.000 trái.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Chia sẻ bài viết