12/01/2010 - 18:06

Trẻ thụ tinh nhân tạo dễ bị tiểu đường, béo phì khi về già

Những đứa trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm có nguy cơ phát triển các bệnh như tiểu đường và béo phì khi lớn tuổi. Kết luận của các nhà khoa học Mỹ vừa được công bố trên tạp chí Human Molecular Genetics.

Nghiên cứu mẫu máu trích từ nhau thai và dây rốn của 10 trẻ được thụ tinh nhân tạo và 13 trẻ chào đời tự nhiên, các nhà khoa học nhận thấy ADN của trẻ thụ tinh trong ống nghiệm không giống với của những đứa trẻ khác. Sự khác biệt không nằm ở các gien mà nằm ở cơ chế đóng mở các gien. Cụ thể, mức độ phân tử methyl bám lấy các gien để vô hiệu hóa chúng khi chúng không cần thiết được nhận thấy thấp hơn đáng kể trong các tế bào máu của trẻ thụ tinh nhân tạo. Điều này có nghĩa một số gien có thể hoạt hóa không đúng thời điểm dẫn đến rối loạn gien làm phát sinh bệnh. Theo các nhà khoa học, sự khác biệt về ADN cũng góp phần lý giải tại sao trẻ thụ tinh nhân tạo có nguy cơ cao sinh nhẹ cân, bị dị tật bẩm sinh hoặc rối loạn chuyển hóa các chất – yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh tiểu đường và béo phì khi trưởng thành.

THIÊN LAM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết