30/04/2024 - 08:18

Trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng 

Chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, bình đẳng là mục tiêu Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ đang nỗ lực thực hiện. Các em được chia nhóm theo độ tuổi với cách thức chăm sóc, giáo dục phù hợp. Nổi bật nhóm trẻ thiếu nhi được quan tâm dạy dỗ, uốn nắn, phát triển về thể chất và tinh thần…

Trẻ em tại Trung tâm CTXH thành phố tham quan, vui chơi ở Khu du lịch sinh thái Ông Ðề.

Buổi học lớp phổ cập tại Trung tâm CTXH thành phố khá nghiêm túc. Giáo viên tận tình hướng dẫn các em giải toán, sửa lỗi chính tả, đọc đúng câu, chữ. Em nào chưa thông, giáo viên chịu khó hướng dẫn, giải thích lại. Qua 3 năm tham gia giảng dạy lớp phổ cập này, thầy Nguyễn Văn Sang, giáo viên Trường Tiểu học Hưng Lợi 2, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi chủ yếu dạy các em môn tiếng Việt, đọc, viết và thành thạo các phép tính. Đối với lớp học “đặc biệt” này, tôi phải “đa năng”, vừa cung cấp kiến thức văn hóa, vừa uốn nắn nền nếp kỷ luật, ứng xử lễ phép, trang bị kỹ năng sống”. Em Huỳnh Hữu Thuấn, 17 tuổi, vừa giải xong bài toán lớp 5, phấn khởi nói: “Được học tập, tiếp thu kiến thức mới, em rất vui. Thầy khen em có tiến bộ trong học tập. Em cố gắng học giỏi, sau này có việc làm, trở thành công dân tốt, không phụ lòng yêu thương của mọi người”.

Năm 2019, lớp phổ cập đi vào hoạt động, học vào 3 ngày cuối mỗi tuần. Hiện lớp có 13 em đủ sức khỏe, khả năng tiếp thu bài, học chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Các em chủ yếu tập đọc, viết chữ và làm toán thành thạo; thi kiểm tra các môn, xếp loại học lực, hạnh kiểm. Trung tâm phối hợp để 7 em đủ điều kiện học tại các trường trên địa bàn thành phố; kết nối đưa em Nguyễn Hữu Huy du học tại Thái Lan theo chương trình tài trợ vào cuối năm 2023.

Không chỉ chú trọng trang bị kiến thức văn hóa, từ năm 2020, các em nhóm thiếu nhi tham gia mô hình lao động trị liệu học nghề làm khung hình, phù hợp điều kiện, nhu cầu bản thân. Các em học nghề và được bố trí vào từng công đoạn phù hợp. Hiện sản phẩm khung hình được các cơ quan, đơn vị đặt hàng ủng hộ. Em Nguyễn Thanh Tịnh, 16 tuổi, bày tỏ: “Thời gian học tập, lao động được các cô, chú sắp xếp cụ thể, hợp lý. Em rất vui khi vừa được học chữ, học nghề, biết nhiều kiến thức, có tiền bỏ ống heo tiết kiệm. Sau này, con muốn được học và làm nghề pha chế thức uống, có thu nhập tự nuôi sống bản thân”. Trung tâm tạo điều kiện để 1 em tham gia tập luyện bộ môn boxing tại Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao thành phố; 1 em học nghề đan móc len tại Trường Dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ. Đồng thời, liên hệ các cơ sở dạy nghề để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp cho các em có nhu cầu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm CTXH thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng sống về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền; hoạt động trải nghiệm “Hái lộc đầu năm” dịp Tết Giáp Thìn 2024. Trong năm 2023, Trung tâm tổ chức 18 buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, trên 240 lượt em tham gia; các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm thực tế: học bơi tại Câu lạc bộ bơi lội Ánh Viên, tham quan siêu thị Lotte Mart, trồng cây, hái rau, bắt cá tại khu du lịch sinh thái Ông Đề, tham quan, dã ngoại tại Vũng Tàu, Hà Tiên.

Năm 2024, Trung tâm tiếp tục duy trì hoạt động lớp phổ cập, lao động trị liệu, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp nhằm tập trung nâng cao nhận thức về chăm sóc, tự vệ, tránh nguy cơ gây tổn hại trẻ em; tham quan, về nguồn tìm hiểu lịch sử dân tộc; kết nối học tập văn hóa và nghề nghiệp; giao lưu, giáo dục truyền thống, đạo đức, nhân cách; các hoạt động trải nghiệm về khả năng khéo tay; thực hành kỹ năng giao tiếp, ứng xử; ý thức bảo vệ môi trường. Qua đó, giúp các em được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, bình đẳng.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết