21/09/2025 - 15:53

Cần Thơ

Trao hơn 1.000 suất học bổng Lương Định Của “Học không bao giờ cùng” 

(CT) - Tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng (cũ), phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng (cũ) phối hợp cùng với Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng và UBND phường Phú Lợi vừa tổ chức lễ trao học bổng khuyến học, khuyến tài Lương Định Của năm 2025 với chủ đề "Học không bao giờ cùng". Đến dự buổi lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, ông Lý RôTha, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng, lãnh đạo Hội Khuyến học Sóc Trăng (cũ).

Tại buổi lễ, Hội khuyến học trao 1.011 suất học bổng cho học sinh và người lớn tại khu vực tỉnh Sóc Trăng (cũ), với tổng số tiền trên 1,98 tỉ đồng. Trong đó: có 761 suất học bổng Khuyến học (mỗi suất trị giá từ 1-1,5 triệu đồng); 186 suất Khuyến tài dành cho học sinh giỏi toàn cấp, học sinh giỏi cấp tỉnh (mỗi suất có trị giá từ 3-4 triệu đồng); học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp THPT (mỗi suất là 20 triệu đồng; 24 suất học bổng (mỗi suất là 2 triệu đồng) dành cho người lớn có tinh thần học tập tiêu biểu trong “Dòng họ học tập” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ) và 40 suất học bổng chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” có trị giá 10 triệu đồng/suất.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2025 các cấp hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng (cũ) vận động trên 28 tỉ đồng, đã tổ chức trao được 18.327 suất học bổng các loại cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia…

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, tặng học bổng cho người lớn có tinh thần học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị hội khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học; chủ động phối hợp chặt chẽ với các trường học, cơ sở xã hội và các tổ chức để phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ kịp thời học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập”. Việc triển khai cần chuyên nghiệp, minh bạch và hướng tới bền vững; các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành và Mặt trận, đoàn thể cần tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng Hội Khuyến học trong vận động nguồn lực; khuyến khích doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia xã hội hóa giáo dục với trách nhiệm, công khai và hiệu quả. Sự chung tay của cộng đồng là nhân tố quyết định để không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

  Tin, ảnh: THANH TÂM

Chia sẻ bài viết