29/01/2010 - 22:15

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tranh chấp hợp đồng thương mại đang gia tăng

(CT)- Ngày 28-1-2010, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, tổ chức họp mặt doanh nghiệp (DN) Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh. Theo VCCI chi nhánh Cần Thơ, trong hai tháng gần đây, ĐBSCL có đến 8 vụ tranh chấp thương mại, gia tăng về số lượng và tính phức tạp; đồng thời, gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh của DN. Nhiều DN tham dự họp mặt cho rằng, việc làm ăn với đối tác đa phần dựa vào tình cảm hơn là các hợp đồng mang tính pháp lý, do thủ tục pháp lý ở Việt Nam còn rườm rà, phức tạp... Do vậy, khi xảy ra tranh chấp, nếu đi theo trình tự luật pháp sẽ mất nhiều thời gian và không hiệu quả. Mất nhiều thời gian đi kiện tụng nên nhiều DN tỏ ra ngán ngại. Đó là những tranh chấp thương mại trong nước, còn việc làm ăn với đối tác nước ngoài, DN Việt Nam cũng gặp rất nhiều rủi ro như: khó thẩm định năng lực tài chính của đối tác, do hợp đồng làm ăn phải qua nhiều đối tác trung gian, hoặc quan hệ cá nhân, bạn bè... Thêm vào đó, DN ở ĐBSCL đa phần là DN vừa và nhỏ, chủ yếu làm gia công cho công ty nước ngoài, nên cũng không có điều kiện tìm hiểu đối tác. Có trường hợp đối tác nhận hàng rồi không thanh toán hợp đồng cho DN, khi đi kiện thì không biết kiện với ai. Nhất là các hợp đồng thương mại sử dụng thư điện tử, bản fax...

Theo các chuyên gia, tỷ lệ sai sót ở các hợp đồng thương mại khi xảy ra tranh chấp rất lớn; trong khi thể chế, cách thức giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh tế tại địa phương lại chưa được khai thông. Đại diện của Trung tâm trọng tài kinh tế quốc tế và các văn phòng luật sư tại TP Cần Thơ cho rằng, hiện nay, các tranh chấp hợp đồng thương mại thường rơi vào hợp đồng về đòi nợ. Do vậy, để tránh những thiệt hại trong kinh doanh, các DN cần tìm hiểu kỹ về các quy định của luật pháp Việt Nam, quốc tế.

T.N

Chia sẻ bài viết