12/04/2021 - 09:30

Trang bị nghề phù hợp cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 

(CT) - Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, trung tâm đang duy trì mô hình Tổ sản xuất khung tranh, giúp trẻ được nuôi dưỡng tại trung tâm tham gia học nghề, sản xuất và lao động trị liệu.

Trẻ được nuôi dưỡng tại trung tâm tham gia học nghề làm khung tranh. Ảnh: CTV

Trẻ được nuôi dưỡng tại trung tâm tham gia học nghề làm khung tranh. Ảnh: CTV

Từ giữa năm 2020, trung tâm phối hợp dạy nghề làm khung tranh cho 13 trẻ (từ 13 đến 18 tuổi), với các kỹ thuật cơ bản: gia công thanh nhựa; ghép khung, lắp ốc vít và các bộ phận đi kèm. Sau đó, các em được bố trí làm các công đoạn phù hợp khả năng, tay nghề. Ðến hết quý I-2021, trung tâm liên kết cung ứng trên 3.100 sản phẩm cho các cơ quan, đơn vị trong thành phố.

Qua mô hình, cùng với trang bị kỹ năng xã hội, kiến thức, tuân thủ kỷ luật lao động, hướng đến hội nhập xã hội an toàn và nghề nghiệp bền vững, trung tâm hướng đến giáo dục trẻ yêu quý giá trị lao động, thực hành tiết kiệm, tích lũy cho tương lai.

M.T

Chia sẻ bài viết