ANH PHƯƠNG
Năm 2022, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, trang bị, rèn luyện các em cách sống lành mạnh, tích cực, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng cũng như định hướng nghề nghiệp và thực hiện ước mơ trong tương lai.

Các em nhóm thiếu nhi tham gia làm khung hình, hình thành kỹ năng làm việc theo nhóm, tập thể. Ảnh: CTV
Trân trọng giá trị lao động
Trong gian phòng rộng rãi, thoáng mát, nhóm thiếu nhi tập trung làm khung hình. Mỗi em được bố trí làm từng công đoạn phù hợp điều kiện, khả năng. Em Kim Hoài Hận chia sẻ: “Em lớn nhất nhóm nên phụ trách lắp ghép các thanh nhựa được cắt sẵn, rồi dùng máy bắn ốc vít các góc khung. Công việc này phù hợp độ tuổi, sức khỏe, giúp chúng em rèn tính chịu khó, tỉ mỉ”. Em Lương Lộc Quốc Huy bày tỏ: “Từ khi tham gia nhóm làm khung hình, em rèn thói quen làm việc tập thể, theo kế hoạch và có trách nhiệm. Ngoài ra, chúng em còn thắt chặt tình thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc”. Hằng tháng, mỗi em nhận tiền công sản phẩm, bỏ ống heo tiết kiệm cá nhân.
Ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Phòng Y tế, Trung tâm CTXH thành phố, cho biết, năm 2019, Trung tâm tổ chức dạy nghề làm khung hình cho 13 em thuộc nhóm trẻ tuổi thiếu nhi có điều kiện và khả năng lao động, với mục tiêu trang bị kỹ năng nghề và giải quyết việc làm bền vững. Quan trọng hơn, đây là quá trình lao động trị liệu tâm lý, giúp các em rèn kỹ năng sống, phát huy tính sáng tạo... Các em phải ưu tiên việc học tại các trường tiểu học, THCS hay lớp phổ cập tiểu học được trung tâm phối hợp tổ chức, sau đó mới tập trung làm khung hình với thời gian phù hợp. Từ đầu năm đến nay, các em làm gần 4.500 khung hình theo đơn đặt hàng. Ngoài việc các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đặt mua khung hình của Trung tâm, lãnh đạo Sở hỗ trợ kết nối giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm đến các ngành, đơn vị... giúp mô hình được duy trì và phát triển.
Giáo dục kỹ năng sống
Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, cho biết: “Dạy nghề, hướng nghiệp là hoạt động trong kế hoạch hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm các năm qua. Ban lãnh đạo Trung tâm rất tâm huyết với mô hình dạy nghề, giúp các em ý thức tầm quan trọng của việc học một nghề nhất định để có việc làm, sau này tự nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, các em bắt đầu học cách làm việc theo nhóm, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, cộng đồng trách nhiệm trong công việc”.
Phòng Tư vấn, Trung tâm CTXH thành phố vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề kỹ năng sống, với chủ đề “Khoan dung” cho 14 em thuộc nhóm thiếu nhi. Theo ông Hồ Thanh Hải, trẻ em thuộc nhiều độ tuổi, tâm lý khác nhau nên khi xây dựng kế hoạch hoạt động, Trung tâm quan tâm nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp, thích nghi từng nhóm trẻ. Hằng tháng, các em tham gia các hoạt động theo hình thức lớp học chuyên đề hoặc tổ chức hoạt động vận động ngoài trời, sinh hoạt nhóm. Qua đó, các em được trang bị các kiến thức và kỹ năng về thói quen đúng giờ, ngăn nắp trật tự, tự phục vụ bản thân; kỹ năng lắng nghe, quản lý và ứng phó cảm xúc, hợp tác và chia sẻ, giao tiếp; kỹ năng xây dựng nếp sống văn hóa… Trung tâm kết nối và mời chuyên gia tâm lý tham gia các buổi nói chuyện chuyên đề và trị liệu tâm lý chuyên sâu đối với các trường hợp cần trợ giúp; tham vấn cá nhân, nhóm trẻ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và hướng nghiệp.
“Qua hoạt động hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, Trung tâm mong muốn nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng cơ bản giúp các em hiểu biết và phát triển môi trường sống an toàn, lành mạnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phát triển tâm sinh lý tuổi mới lớn. Việc lồng ghép những buổi sinh hoạt hướng nghiệp, giúp các em hình thành động cơ học tập, rèn luyện và thực hiện ước mơ trong tương lai” - ông Hồ Thanh Hải nhấn mạnh.