25/11/2021 - 09:57

Trang bị kỹ năng cho trẻ vào đời 

Nhằm tạo điều kiện để trẻ có hoàn cảnh đặc biệt có kiến thức, hiểu biết các vấn đề đời sống, xã hội, có thể ứng phó, tự vệ trong mọi tình huống khó khăn, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ chú trọng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề đa dạng, thiết thực về nội dung, hình thức sinh động, phù hợp. Qua đó, tập hợp nhóm trẻ thiếu nhi cùng trao đổi, tương tác, nâng cao tinh thần tập thể, ý thức làm việc nhóm… 

Các em hào hứng tham gia thi làm hoa giấy tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Tôn sư trọng đạo”.

Không gian buổi sinh hoạt chuyên đề “Tôn sư trọng đạo” diễn ra tại Trung tâm, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, rất ấm áp, thân tình. Qua các hình ảnh, video clip, chuyên viên Phòng Tư vấn giúp các em ôn lại truyền thống quý báu của dân tộc, tri ân các thầy, cô giáo. Bên cạnh đó, các em chia đội thi làm hoa giấy với chủ đề “Tri ân thầy cô”. Tuy còn vụng về, sản phẩm chưa thật đẹp mắt nhưng các em đã thể hiện tấm lòng, sự biết ơn sâu sắc của mình đối với thầy cô.  

Trước đó, buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu kiến thức về Ðội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh” diễn ra khá hào hứng, sôi nổi. Các em biết thêm kiến thức về quá trình thành lập Ðội; niềm tự hào khi vinh dự được kết nạp Ðội và mang trên vai khăn quàng đỏ thắm. Qua đó, nhắc nhở các em không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện. Em Ngô Minh Tiến, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Du, phấn khởi nói: “Năm lớp 4, em được kết nạp Ðội và thấy mình khôn lớn, nghiêm túc hơn trong tác phong, ứng xử. Ở trường, em lễ phép với cô giáo, thân thiện với bạn bè. Còn tại Trung tâm, em được rèn sự hòa đồng, thân thiện với mọi người”.    

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng Phòng Tư vấn, cho biết: “Khi xây dựng chương trình sinh hoạt, Trung tâm CTXH TP Cần Thơ chú trọng các kiến thức, nội dung thiết thực, bổ ích như: yêu thương con người, tôn trọng kỷ luật, sống và làm việc có kế hoạch…; minh họa sinh động bằng những câu chuyện thực tế; phần trắc nghiệm, xử lý tình huống gần gũi, dễ hiểu… Qua đó, các em làm quen cách thảo luận, góp ý theo nhóm; phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, rèn lối sống lành mạnh, tích cực, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng… Những kỹ năng này rất cần thiết khi các em khôn lớn, hòa nhập cộng đồng”. Ðiều phấn khởi nhất là thay cho vẻ rụt rè, nhút nhát trước đây, các em hào hứng, tích cực tham gia góp ý và làm quen cách trả lời câu hỏi trắc nghiệm, nhất là chủ động phân chia làm việc theo nhóm. Em Nguyễn Thị Kim Hoàng luôn đạt điểm số cao trong xếp loại thi đua hằng tuần, nói: “Em vào Trung tâm từ nhỏ. Lúc trước, em ít nói, rất sợ khi có ai hỏi chuyện. Còn giờ, em biết thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích”.

Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, các buổi sinh hoạt chuyên đề thuộc kế hoạch hỗ trợ tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp cho trẻ được nuôi dưỡng tại Trung tâm năm 2021. Qua đó, giúp định hướng các em suy nghĩ tích cực, tự tin, quyết định và lựa chọn những hành vi đúng đắn; nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản, hiểu biết và phát triển môi trường sống an toàn, lành mạnh. So với thời gian trước, hầu hết trẻ tiến bộ, rèn nếp sống kỷ luật, kỷ cương, tích cực tham gia sinh hoạt tập thể, đoàn kết, hòa đồng, chia sẻ công việc.

Ông Hồ Thanh Hải cho biết, Trung tâm hiện có 23 trẻ thuộc nhóm thiếu nhi, từ 6-18 tuổi. Vào Trung tâm từ nhỏ, các em được chăm sóc, nuôi dưỡng theo chế độ bảo trợ xã hội, thụ hưởng các dịch vụ CTXH thiết yếu. Nhóm thiếu nhi rất cần được cung cấp các dịch vụ CTXH bài bản, hệ thống để có đủ điều kiện và năng lực cá nhân hội nhập cộng đồng khi đến tuổi trưởng thành. Vì vậy, Trung tâm CTXH thành phố đang hoàn thiện Ðề án “Mô hình hội nhập xã hội cho trẻ em tại Trung tâm CTXH TP Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025” để trình duyệt và triển khai thực hiện năm 2022. Qua đó, xây dựng lộ trình can thiệp, giúp nhóm thiếu nhi hưởng lợi phù hợp và tốt nhất.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết