Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức Hội nghị “Giới thiệu môi trường đầu tư vùng ĐBSCL” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp (DN) FDI tại Việt Nam, đoàn DN các nước và nhiều DN trong và ngoài vùng ĐBSCL... Cải thiện môi trường kinh doanh thông thoáng, trải thảm đỏ chào đón nhà đầu tư là mục tiêu mà các tỉnh, thành trong vùng đang hướng đến.
Điểm đến lý tưởng
ĐBSCL không chỉ có thế mạnh về sản xuất cung ứng các sản phẩm nông thủy sản xuất khẩu mà còn là thị trường tiềm năng của ngành dịch vụ, bán lẻ, phân phối hàng hóa. Theo đánh giá của một số tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài và các DN FDI đã từng đầu tư vào ĐBSCL, ngoài thế mạnh riêng có về nông nghiệp, nguồn lao động dồi dào, ĐBSCL còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ trong đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới
Các tỉnh, thành trong vùng có những nỗ lực tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chia sẻ kinh nghiệm về quá trình đầu tư tại ĐBSCL, ông Hirofumi Kishi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam, cho biết: “ĐBSCL có vị trí thuận lợi do nằm gần TP Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế và là thị trường lớn nhất Việt Nam. Với việc khánh thành nhà máy sản xuất bia tại tại tỉnh Long An vào năm 2011, chúng tôi nhận được nhiều chính sách ưu đãi đầu tư từ chính quyền tỉnh trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đặc biệt, khi đầu tư tại đây, chúng tôi cũng tận dụng được lợi thế nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng”.
Theo VCCI, trong vòng 3 năm (2011-2013), ĐBSCL thu hút được 271 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 2,3 tỉ USD. Các dự án đầu tư tập trung ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre và TP Cần Thơ. Để thu hút dòng vốn FDI, các địa phương trong vùng luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh về một khu vực kinh tế năng động và thân thiện. Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, cho biết: “Môi trường kinh doanh của ĐBSCL được đánh giá tốt thông qua các tiêu chí của bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hằng năm. Nhiều tỉnh, thành trong vùng có chi phí gia nhập thị trường thấp, tiếp cận đất đai dễ dàng, môi trường kinh doanh minh bạch, các thông tin liên quan đến kinh doanh được công khai, các dịch vụ hỗ trợ DN được chú trọng phát triển với chất lượng ngày càng cao
. Năm 2013, nhiều tỉnh, thành vùng ĐBSCL đạt điểm số cao trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và duy trì nằm trong nhóm tốt”. Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL luôn kỳ vọng mời gọi nhiều DN trong và ngoài nước vào khai thác những lợi thế vốn có cũng như tranh thủ tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý tiên tiến của các nhà đầu tư nước ngoài để khắc phục những hạn chế.
 |
|
ĐBSCL có thế mạnh về sản xuất cung ứng các sản phẩm nông thủy sản xuất khẩu. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Nam Hải thuộc KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ. |
Theo ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI, bên cạnh lợi thế về nông nghiệp, ĐBSCL cũng cần được đầu tư nhiều hơn nữa để phát triển cơ sở hạ tầng. Các dự án hợp tác đầu tư theo hình thức BT, BOT ở các lĩnh vực cảng biển, đường bộ, đường thủy, thủy lợi, năng lượng tái tạo
được Chính phủ và các địa phương khuyến khích mời gọi đầu tư. Để tranh thủ được các nguồn lực đầu tư này, các địa phương ở ĐBSCL cần nắm bắt tốt cơ hội, giải quyết những thách thức hiện có. Đồng thời phải xây dựng chiến lược phù hợp để hợp tác, liên kết và nâng cao khả năng cạnh tranh cho khu vực.
Nắm bắt xu hướng đầu tư
Trong năm 2013, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng 36%, trong đó có đến 26% là từ Nhật Bản. Điều này cho thấy, cơ hội thu hút DN Nhật vào đầu tư tại ĐBSCL là rất lớn. Trao đổi về vấn đề hoàn thiện môi trường đầu tư của vùng, ông Yasuzumi Hirotaka, Giám đốc Điều hành Jetro tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Thu hút đầu tư là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Vấn đề cấp bách cho vùng ĐBSCL lúc này là phải gấp rút hành động dựa trên một chiến lược cụ thể, mục tiêu rõ ràng và phải kiên định với mục tiêu đó. Các công ty và nhà đầu tư chỉ quan tâm đến một tỉnh hay một vùng khi mà lãnh đạo các tỉnh, thành hay vùng có những hành động thiết thực và hiệu quả để hỗ trợ nhà đầu tư thuận lợi tiếp cận với dự án mà họ quan tâm. Các nhà lãnh đạo vùng cần nắm bắt kịp thời các nhu cầu đầu tư và xu hướng chuyển dịch đầu tư hiện nay trên thế giới để cải thiện môi trường đầu tư và có chiến lược thu hút đầu tư phù hợp”.
Các tổ chức xúc tiến nước ngoài cũng là một trong những kênh thông tin quan trọng mà các địa phương vùng ĐBSCL cần tăng cường kết nối. Ông Herb Cochran, Giám đốc điều hành AmCham tại TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Một số công ty Hoa Kỳ đang đầu tư hiệu quả tại vùng ĐBSCL trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nước giải khát, công nghiệp năng lượng
Để thu hút nhiều hơn nguồn vốn FDI từ Hoa Kỳ, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần tận dụng mạng lưới kết nối trực tuyến (Networking online) để giới thiệu về những thế mạnh của vùng và các chính sách thu hút đầu tư để tạo sự chú ý với các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Đồng thời, cần các tổ chức xúc tiến địa phương cần tăng cường hợp tác với AmCham TP Hồ Chí Minh và AmCham Singapore để tiếp cận với các nhà đầu tư FDI đang quan tâm đến khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam”.
Theo các chuyên gia, để trở thành khu vực kinh tế phát triển năng động, ĐBSCL phải nhanh chóng giải quyết những vấn đề thách thức về hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho sự phát triển của các khu công nghiệp, cải tiến công nghệ sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực, chú trọng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ
Ông Dương Quốc Xuân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, khẳng định: “Mặc dù còn những hạn chế nhất định song các địa phương vùng ĐBSCL luôn thể hiện nhiệt tình, thiện chí mời gọi đầu tư với tinh thần cầu thị, lắng nghe những góp ý của các nhà đầu tư để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư của vùng. Để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, các địa phương cũng cần lựa chọn những dự án quan trọng, có sức lan tỏa để thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương. Sắp tới, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, các tỉnh thành vùng ĐBSCL nghiên cứu, xây dựng cơ chế liên kết vùng, theo hướng 13 tỉnh trong vùng tùy theo điều kiện đặc thù riêng có của từng địa phương để phát triển các sản phẩm địa phương có lợi thế làm cơ sở thu hút, mời gọi đầu tư hiệu quả”.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN