11/08/2013 - 19:33

TRÀ VINH: "Văn hóa giao thông" đã mang lại "bình yên sông nước"

Qua 3 năm triển khai cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy làm chết 1 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 3 triệu đồng, giảm ở cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương so cùng thời điểm trước khi triển khai.

Đạt được kết quả này là do Ban Chỉ đạo các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, coi đây là biện pháp hàng đầu để người dân, các chủ phương tiện tự giác thực hiện đầy đủ các tiêu chí của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về "Văn hóa giao thông" và trật tự an toàn giao thông thủy nội địa.

Ba năm qua, các ngành, các cấp đã tổ chức được 746 cuộc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho gần 44.200 lượt người; cấp phát gần 13.200 tài liệu tuyên truyền, tìm hiểu luật giao thông thủy bằng hai thứ chữ Việt và Khmer. Ban Chỉ đạo An toàn giao thông các huyện, thành phố còn phối hợp với các đoàn thể tổ chức hội thi tìm hiểu về luật giao thông đường bộ và đường thủy nội địa. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các công trình, bến thủy nội địa, bến đò khách ngang sông và các tuyến sông gần 4.500 cuộc, kịp thời phát hiện gần 10.000 trường hợp vi phạm và xử phạt với số tiền 5 tỉ 350 triệu đồng.

Phát huy kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" tỉnh Trà Vinh đề ra chương trình hành động trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, tuyên truyền cuộc vận động bằng nhiều nội dung và hình thức, nhằm tác động sâu rộng đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và người dân sống trên sông, ven sông; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm…

Trà Vinh là một tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, giao thông thủy có vai trò rất lớn trong việc vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân ở địa phương. Toàn tỉnh có 48 bến đò ngang, 1 cảng sông, 2 bến thủy sản và 88 phương tiện đăng ký vận chuyển hành khách. Nhìn chung, các bến bãi và các phương tiện đăng ký đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo an toàn trong hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn một số bến bãi, phương tiện hoạt động còn theo kiểu tự phát, không có đăng kiểm, không đảm bảo an toàn giao thông.

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết