04/11/2012 - 19:46

Trà Vinh: Phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Hàng trăm hécta lúa vụ thu đông đang giai đoạn đẻ nhánh ở huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đang bị nhiễm khuẩn làm chết lõm. Các cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và nông dân đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống nhưng không hiệu quả. Chỉ tính riêng tại khu vực kênh bê tông nổi, ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, trong số 110 ha xuống giống vụ thu đông, hiện có khoảng 60 ha bị nhiễm khuẩn, làm giảm từ 30% - 60% năng suất, cá biệt có gần 10 ha bị thiệt hại hoàn toàn, buộc phải gieo sạ lại.

Qua kiểm tra tại đồng ruộng cho thấy, lúa nhiễm có triệu chứng thối rễ, rễ bị đen, nhưng không đến nỗi làm cho cây lúa bị chết, vì rễ lúa có dấu hiệu phục hồi. Nhưng khi quan sát thân ở phần gốc, nơi tiếp giáp với rễ lúa có vết thâm, mềm, có mùi thối… Trước khi lúa chết có triệu chứng vàng lá, nên có thể khẳng định nguyên nhân lúa chết là do vi khuẩn thối thân. Qua tìm hiểu, vùng này vừa có đợt rầy nâu xuất hiện, nông dân đã phun thuốc phòng trị có hiệu quả, nhưng rầy nâu đã tạo ra những vết thương trên cây lúa và trong nước có vi khuẩn, xâm nhập vào làm cho lúa bị thối thân dẫn đến chết. Đây là trường hợp rất hiếm gặp ở nơi khác, vì nhiều ruộng lúa bị rầy nâu nhưng nguồn nước không có vi khuẩn, nên không dẫn đến thối thân.

Các nhà chuyên môn khuyến cáo, nông dân phải thường xuyên thăm đồng, nếu phát hiện ruộng lúa có triệu chứng vàng lá, thối thân, phải tháo cạn nước ngay, vì trong nước có chứa rất nhiều vi khuẩn; sau đó phun rải vôi để sát vi khuẩn còn sót lại trong ruộng lúa và trên cây lúa, bảo vệ các chồi lúa chưa bị nhiễm bệnh và các cây lúa bị nhiễm bệnh có thể phục hồi lại…

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết