04/08/2010 - 09:40

TP. Hồ Chí Minh: Cứu một trẻ bị bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Ngày 3-8, bác sĩ Phan Thanh Thọ, khoa Tim Mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: Các bác sĩ khoa Tim Mạch của bệnh viện đã phối hợp với Viện Tim TP. Hồ Chí Minh điều trị thành công cho một bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp. Bệnh nhi tên Đoàn Xuân M, 1 tuổi, ngụ ở TP. Hồ Chí Minh bị rò động mạch vành vào thất phải. Đây là một bệnh lý rất hiếm gặp với tỷ lệ 0,02/1.000 dân. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khó thở, suy tim, đau ngực, viêm phổi tái phát nhiều lần. Các bác sĩ đã chụp mạch máu và siêu âm tim cho bệnh nhi, phát hiện bệnh nhi có một lỗ rò lớn ở động mạch vành. Sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định tiến hành thông tim can thiệp đóng lò rò cho bệnh nhân.

Sau một ngày thông tim, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện, giảm các triệu chứng suy tim và ăn uống được bình thường. Theo bác sĩ Thọ, rò động mạch vành là bệnh tim bẩm sinh rất hiếm gặp, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhi sẽ tử vong do suy tim, rối loạn nhịp tim hoặc nhồi máu cơ tim.

Mai Phương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết