23/09/2009 - 10:19

TP Hồ Chí Minh: Bị cúp đầu xe, “quái xế” chết tại chỗ

Ngày 22-9, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã lập hồ sơ điều tra vụ tai nạn gây chết người trên đường Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh).

Vụ việc xảy ra khoảng 19 giờ ngày 21-9, nhiều người dân sống ở khu vực đường Điện Biên Phủ chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng do các “quái xế” gây ra. Ở làn xe dành cho ô tô trên đường Điện Biên Phủ (hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Điện Biên Phủ) xuất hiện ba “quái xế” rạp mình trên 3 xe gắn máy, chạy với tốc độ kinh hoàng trên đường. Đến gần số nhà 155 Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh), do bị hai tay đua cùng nhóm cúp ép đầu xe, “quái xế” khoảng 20 tuổi điều khiển xe gắn máy biển số 51S9-7709 đã không phản ứng kịp, lao thẳng vào xe du lịch (loại 45 chỗ) biển số 53N-7627 đang đậu sát lề đường và chết ngay tại chỗ. Xe gắn máy bị nát bét, xe du lịch cũng bị hư hỏng phần đuôi; rất may trên xe du lịch không có người. Thấy bạn bị nạn, ngay lập tức hai tay đua kia cho xe quay trở lại và dù nạn nhân đã tắt thở, hai tên này vẫn xốc nách đưa nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Như vậy, liên tiếp trong những ngày qua, đã có 2 vụ tai nạn giao thông chết người do các “quái xế” gây ra. Trước đó, lúc 3 giờ ngày 19-9, ông Hồ Tấn Tài (trú quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đang đẩy xe bán hủ tíu trên đường Lý Thường Kiệt (thuộc phường 14, quận 10) bất ngờ bị một “quái xế” chạy xe với tốc độ kinh hoàng đâm thẳng vào người, làm ông Tài chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, “quái xế” này bỏ mặc nạn nhân, rồ ga bỏ chạy.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết