27/06/2010 - 08:53

TP Cần Thơ: 39 năm tù dành cho 5 bị cáo mua bán ma túy

(CT)- Ngày 25-6-2010, TAND huyện Cờ Đỏ mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Cờ Đỏ xét xử 5 bị cáo, gồm: Phạm Thị Còn, Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Văn Sang (cùng ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ), Phạm Thị Chuột (ngụ Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) và Lý Thanh Xuân (phường An Hòa, quận Ninh Kiều) về tội mua bán trái phép chất ma túy. HĐXX – TAND huyện Cờ Đỏ tuyên phạt các bị cáo: Còn 10 năm tù; Chuột, Tư và Xuân, mỗi bị cáo 8 năm tù và Sang 5 năm tù giam.

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Cờ Đỏ đã phát hiện một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, do Phạm Thị Còn cầm đầu, đã câu kết với một số đối tượng khác ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 22-1-2010, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Cờ Đỏ kết hợp với Công an quận Ô Môn bố trí lực lượng vây bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tư (tự Châu, sinh năm 1947) và vợ là Phạm Thị Còn trên đường mua ma túy về đến khu vực 5, phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Tang vật thu giữ, gồm: 3,3001 gram hêrôin, 1 điện thoại di động, 1 xe gắn máy cùng các vật chứng có liên quan khác… Qua điều tra, Công an huyện Cờ Đỏ đã bắt tạm giam thêm một số đối tượng khác như: Phạm Thị Chuột (sinh năm 1956) là em ruột bà Còn; Lý Thanh Xuân (sinh năm 1985) con rể bà Chuột; Nguyễn Văn Sang (tự Thắng, sinh năm 1979) là con rể bà Còn.

NG.B

Chia sẻ bài viết