29/07/2010 - 08:18

Tổng LĐLĐVN tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII

* TP CẦN THƠ: Biểu dương những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo

* Tổ chức lễ cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 28-7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII và Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lần thứ IV trong CNVCLĐ.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương cùng gần 700 đại biểu đại diện cho những tập thể, cá nhân xuất sắc trong CNVCLĐ cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích to lớn của CNVCLĐ cả nước, của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động, chỉ đạo thực hiện trong 5 năm qua và nêu rõ: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới với nhiều thời cơ và thách thức đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần có biện pháp tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước phát triển lên tầm cao mới, nhằm phát huy cao độ vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam - lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam. Công đoàn các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, gắn các phong trào thi đua với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến từ những người lao động, đặc biệt là lao động trực tiếp và nhân rộng các điển hình; coi trọng tổng kết, đổi mới nội dung, hình thức thi đua cho phù hợp với thực tiễn ở từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến mới về chất trong phong trào thi đua.

Nhân dịp này, 16 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc phong phong trào thi đua đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua; 7 cá nhân, tập thể được nhận Huân chương Lao động các hạng và 6 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

* Tại hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo giai đoạn 2005-2010 diễn ra vào ngày 28-7-2010, các đại biểu thống nhất nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 của đồng bào công giáo TP Cần Thơ là tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện ngày càng có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư: sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết công giáo (UBĐKCG) Việt Nam phát động kết hợp với các phong trào thi đua yêu nước khác. Trong đó, vận động đồng bào công giáo tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, phát huy tinh thần bác ái trong các hoạt động nhân đạo từ thiện gắn với công tác đền ơn đáp nghĩa... Bên cạnh đó, UBĐKCG thành phố và các quận, huyện cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào công giáo, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Theo báo cáo của UBĐKCG TP Cần Thơ, giai đoạn 2005-2010, qua các phong trào thi đua yêu nước, đồng bào công giáo thành phố đã đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế. Nhiều Giáo xứ, Họ đạo đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất mang lại hiệu quả cao được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; nhiều cơ sở làm ăn của các giáo dân góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động, xóa đói giảm nghèo. Đồng bào công giáo thành phố tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động khuyến học khuyến tài; khám và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tặng quà cho người nghèo; đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, các công trình giao thông... với tổng trị giá hàng tỉ đồng. Nhiều hộ gia đình công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa và khu dân cư đông đồng bào công giáo được công nhận khu vực, ấp văn hóa, khu dân cư tiên tiến...

Dịp này, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo, UBĐKCG thành phố tặng bằng khen, giấy khen cho 28 tập thể và cá nhân có thành tích vận động đồng bào công giáo thành phố “Kính chúa yêu nước”, “Sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2005-2010.

* Cùng ngày, tại nhà thờ An Thạnh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Cần Thơ tổ chức lễ cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến của đất nước và lễ giỗ các linh mục tham gia UBĐKCG Việt Nam qua các thời kỳ.

Với tinh thần “Đồng hành cùng dân tộc”, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng Nam Bộ có nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đã đoàn kết chung quanh Mặt trận, cùng với toàn dân đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành lại độc lập tự do, thống nhất đất nước. Trong đó, có nhiều linh mục như Hồ Thành Biên, Trần Quang Nghiêm, Võ Thành Trinh, Nguyễn Hiếu Lễ, Nguyễn Văn Luyến... và biết bao đồng bào công giáo đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng của dân tộc đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Tại lễ cầu nguyện, các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của những tấm gương tiêu biểu trong đồng bào công giáo. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước để đồng bào công giáo ngày càng gắn bó với dân tộc, tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời minh chứng cho đường hướng của Giáo hội là “Đồng hành cùng dân tộc”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” luôn được các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã và đang thực hiện trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

TTXVN-THANH THY

Chia sẻ bài viết