21/07/2009 - 07:29

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Đại sứ Liên bang Nga V.Seraphimov

* Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Ban lãnh đạo GTel Mobile
* Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Chai Chidchod thăm hữu nghị nước ta
* Hội nghị về vai trò của Quốc hội đối với Tam giác phát triển khu vực biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam

Chiều ngày 20-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam V. Seraphimov đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt- Nga những năm qua; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với Liên bang Nga, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư hoan nghênh những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ cho quan hệ hai nước. Qua Ngài Đại sứ, Tổng Bí thư đã gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ tới Tổng thống Liên bang Nga Medvedev và Thủ tướng Liên bang Nga Putin.

* Chiều 20-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Ban lãnh đạo và các cổ đông của Công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu (GTel Mobile) nhân dịp Công ty chính thức khai trương mạng Beeline, trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động thứ bảy tại thị trường Việt Nam. GTel Mobile là liên doanh giữa tập đoàn cung cấp dịch vụ viễn thông di động hàng đầu tại Đông Âu và Trung Á VimpelCom (Liên bang Nga) với Công ty viễn thông toàn cầu của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao GTel Mobile đã triển khai nhanh chóng dự án liên doanh viễn thông giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhấn mạnh rằng dự án này thể hiện sự quyết tâm của hai nước tăng cường hợp tác kinh tế. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vai trò của liên doanh này, vì sau liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã rất thành công thì GTel Mobile là liên doanh có tầm quan trọng thứ hai trong sự hợp tác kinh tế Việt - Nga. Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, với truyền thống quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, nhiều tập đoàn của Nga sẽ đầu tư vào Việt Nam.

* Ngày 21-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) Vương quốc Thái Lan do ngài Chai Chidchod, Chủ tịch Quốc hội đồng thời là Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu, tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng.

Tham gia Đoàn còn có: Ông Torhong Chayasarn, Hạ nghị sĩ thuộc đảng Puea Thai, tỉnh Udon Thani, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện; Thượng nghị sĩ Boonsong Kowawisarat; Thượng nghị sĩ Vitthaya Inata; Hạ nghị sĩ thuộc đảng Pracharaj, tỉnh Nakhon Sawan, ông Somchai Jarinchairit; Hạ nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ, tỉnh Samutsakhorn, ông Sutham Rahong; Hạ nghị sĩ thuộc đảng Chart Thai Pattana, tỉnh Suphan Buri, bà Patcharee Pothasuthon; Hạ nghị sĩ thuộc đảng Puea Pan Din, tỉnh Nakhon Phanom, ông Alongkot Maneekad; Hạ nghị sĩ thuộc đảng Bhumjaithai, tỉnh Sakon Nakhon, ông Chalermchad Karun; Hạ nghị sĩ thuộc đảng Rumjaethai Chartpattana, tỉnh Mukdahan, bà Worasulee Suwonprarisut; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Hạ viện, ông Pitoon Pumhiran...

Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchod sinh ngày 5 tháng 4 năm 1928; trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học Chính trị Đại học Ramkhamhaeng, Cử nhân Nông nghiệp Đối ngoại Đại học Sukhothai Thammathirat, Thạc sĩ Khoa học Chính trị Đại học Ramkhamhaeng, Thạc sĩ Danh dự Đại học Buri Ram Rajabhat.

* Ngày 20-7, hội nghị “Vai trò của Quốc hội đối với Tam giác phát triển khu vực biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam” đã khai mạc tại Kon Tum. Đây là hội nghị đầu tiên của ba Ủy ban Đối ngoại (UBĐN) của Quốc hội (QH) ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam.

Đồng chủ trì Hội nghị có: Ngài Chheang Vun, Chủ nhiệm UBĐN, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin QH Vương quốc Campuchia, Ngài Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Phó Chủ tịch QH - Chủ nhiệm UBĐN QH nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Ngài Nguyễn Văn Son, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm UBĐN QH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo một số tỉnh trong Tam giác phát triển ba nước và các vị đại biểu QH của ba nước.

Phó Chủ tịch QH Việt Nam Tòng Thị Phóng hoan nghênh và đánh giá cao việc chọn chủ đề hội nghị là “Vai trò của Quốc hội đối với Tam giác phát triển khu vực biên giới ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam”; khẳng định hội nghị đầu tiên của ba UBĐN có ý nghĩa quan trọng góp phần triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa ba Chính phủ Lào, Campuchia và Việt Nam về xóa đói, giảm nghèo và đào tạo phát triển nguồn lực, chăm sóc y tế cũng như phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, về công nghiệp điện, giao thông và các dịch vụ khác cho đồng bào các dân tộc tại khu vực Tam giác phát triển.

Chủ nhiệm UBĐN, Hợp tác quốc tế, Tuyên truyền và Thông tin QH Campuchia Chheang Vun và Phó Chủ tịch QH - Chủ nhiệm UBĐN QH Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản phát biểu đều nhấn mạnh vai trò của QH trong việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực biên giới ba nước; khẳng định: Lãnh đạo QH hai nước có chung mối quan tâm với lãnh đạo QH Việt Nam và mong muốn xây dựng một cơ chế hợp tác tích cực giữa các cơ quan của ba Quốc hội để hình thành một hành lang pháp lý đồng bộ, hài hòa, góp phần cùng Chính phủ thúc đẩy đầu tư phát triển khu vực biên giới giữa ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về việc hình thành Tam giác phát triển, các cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt, môi trường đầu tư - khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện; việc phân bổ nguồn vốn; hỗ trợ nông dân; hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, bảo vệ môi trường. Hội nghị cũng sẽ trao đổi các biện pháp hợp tác trong thời gian tới nhằm thúc đẩy xây dựng khu vực tam giác phát triển vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Hội nghị làm việc đến hết ngày 22-7.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết