14/10/2021 - 14:41

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" 

(CTO) - Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", do Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ phát động, diễn ra đồng loạt tại các địa phương vào ngày 14-10. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN (15/10/1956-15/10/2021).

Hành trình gồm 8 chuỗi hoạt động chính: tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (hỗ trợ sách giáo khoa, thiết bị học tập trực tuyến); đồng hành cùng thanh niên công nhân; đồng hành cùng thanh niên dân tộc, tôn giáo; đồng hành cùng thanh niên khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; đồng hành cùng sinh viên vượt khó học tốt; đồng hành cùng thanh niên lực lượng vũ trang; đồng hành cùng cựu thanh niên xung phong và các hoạt động hỗ trợ người dân trong các khu cách ly, người có thu nhập thấp.

Theo Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTNVN thành phố, các cấp bộ Hội huy động các nguồn lực xã hội trao tặng 1 căn nhà nhân ái, 158 đầu sách giáo khoa cho học sinh, 6 thiết bị học trực tuyến và 230 phần túi quà an sinh, với tổng giá trị 150 triệu đồng. Trước đó, từ ngày 10 đến nay, Ủy ban Hội LHTNVN các cấp đã tổ chức nhiều hoạt đông hướng tới lợi ích cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ và Thượng tọa Lý Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răng sây (quận Ninh Kiều) đã thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các thanh niên dân tộc Khmer vượt khó học tốt trên địa bàn quận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Lý Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ, chia sẻ những khó khăn của các thanh niên dân tộc Khmer do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời, động viên các bạn trẻ nỗ lực vượt khó, nêu cao tinh thần tự lập, cố gắng học tập tốt, để lập thân, lập nghiệp. Thượng tọa cũng đã trao 15 phần học bổng (200.000 đồng/suất) và một số nhu yếu phẩm cho các thanh niên. 

Thượng tọa Lý Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răng sây (quận Ninh Kiều) trao học bổng cho các thanh niên dân tộc Khmer.

Chị Nguyễn Hồ Ái Vy, Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ trực tiếp trao sách giáo khoa cho em Nguyễn Thành Tiến, học sinh Trường Tiểu học Cái Khế 1 (ngụ ở khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Anh Phương Tấn Đạt, Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTNVN thành phố, Chủ tịch Hội LHTNVN Trường Phổ thông Thái Bình Dương, trao sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới An, quận Ô Môn.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTNVN TP Cần Thơ, tặng quà cho thanh niên công nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Trước đó, chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN, Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ phối hợp Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn Cần Thơ đã tặng 1 tấn gạo và 20 phần quà cho hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố, với tổng trị giá 30 triệu đồng. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Anh Nguyễn Tứ Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ, tặng quà cho hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn.

QUỐC THÁI (thực hiện) 

Chia sẻ bài viết