09/05/2023 - 20:01

Tọa đàm thực trạng công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 tại TP Cần Thơ 

Ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn phát biểu tại tọa đàm.

(CT) - Ngày 9-5-2023, Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LÐLÐ Việt Nam) phối hợp LÐLÐ TP Cần Thơ tổ chức Tọa đàm “Thực trạng hoạt động công đoàn, thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012 tại TP Cần Thơ và đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn thiện”. Dự tọa đàm có ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn; bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực LÐLÐ TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành; cán bộ công đoàn các cấp…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn và việc thi hành Luật Công đoàn năm 2012 trong thời gian qua. Cụ thể: việc thu, nộp kinh phí công đoàn vẫn còn nhiều khó khăn; một bộ phận doanh nghiệp không mặn mà đến việc thành lập tổ chức công đoàn do lo ngại ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, vai trò đại diện của tổ chức công đoàn tại một số doanh nghiệp còn hạn chế; đa số cán bộ công đoàn đều hoạt động kiêm nhiệm, còn e ngại việc đứng ra đấu tranh, bảo vệ lợi ích, hợp pháp, chính đáng cho người lao động… Các đại biểu cũng nêu nhiều kiến nghị giải quyết vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật Công đoàn năm 2012; bàn giải pháp nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.

Thông qua chương trình tọa đàm, Viện Công nhân và Công đoàn ghi nhận, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để kịp thời báo cáo, đề xuất Tổng LÐLÐ Việt Nam xây dựng định hướng, chiến lược về xây dựng tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Dịp này, Viện Công nhân và Công đoàn đã khảo sát, thu thập trên 200 ý kiến của đoàn viên, người lao động tại 6 doanh nghiệp và 2 khu nhà trọ công nhân trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết